Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Thái Hòa, Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Sáng 26/6, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 tại thị xã Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp.

Tại thị xã Thái Hòa, các đại biểu: Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đình Hòa - Bí thư Thị ủy và Phan Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Thái Hòa tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiếu.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Các đại biểu tiếp xúc cử tri thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Phản ánh với các đại biểu, cử tri phường Hòa Hiếu tiếp tục bày tỏ một số ý kiến, kiến nghị như: Xây dựng hạ tầng cơ sở cần có tầm nhìn xa, tránh tình trạng đầu tư lớn nhưng giá trị thu được lại rất thấp, thậm chí là không có.

Cử tri cũng cho rằng, thực hiện tinh giản biên chế cần dựa trên thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, phải xem xét thấu đáo; cần đầu tư nâng cấp Quốc lộ 48 đoạn qua thị xã Thái Hòa do một số đoạn đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, gây khó khăn cho người dân; chất lượng thi công một số công trình thấp dẫn đến chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đã bộc lộ những hư hỏng cần sớm được khắc phục…

Sau các lượt ý kiến của cử tri, đại diện HĐND các cấp đã trả lời cụ thể các nhóm vấn đề cử tri kiến nghị, đồng thời tổng hợp chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Thuận.

Thu Trang - Quang Huy

Sáng cùng ngày, tại huyện Quỳ Hợp, đại biểu Võ Thị Minh Sinh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc với cử tri xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Cử tri xã Châu Lý đề nghị một số vấn đề như: Giải quyết hồ sơ xét hưởng đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện còn chậm; xây dựng đập dự trữ nước cho người dân bản Bàng, bản Bù Lầu vì luôn đối mặt với tình trạng thiếu nước.
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh trả lời kiến nghị của cử tri xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh trả lời kiến nghị của cử tri xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Cử tri bản Bàng cũng nêu lên thực trạng cầu dân sinh xuống cấp, song hơn 300 hộ dân của bản và các bản lân cận vẫn phải đi lại, tiềm ảnh nguy hiểm, qua đó đề nghị có giải pháp xử lý để nhân dân yên tâm đi lại. 
Cử tri cũng đề nghị cần có chính sách hợp lý cho người trồng rừng; sớm giải quyết tranh chấp đất giữa nhân dân bản Thắm (xã Châu Lý) với doanh nghiệp.
Những kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền, lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp đã trực tiếp giải trình.
Đại biểu Võ Thị Minh Sinh đã trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để trình HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng...
Phan Giang

Cùng ngày, các đại biểu: Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lang Thị Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ tiếp xúc cử tri xã Giai Xuân và xã Tân An (Tân Kỳ).

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trọng Hùng
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trọng Hùng
Các cử tri nêu lên nhiều ý kiến như: tỉnh cần quan tâm hỗ trợ đầu ra cho nông sản; có cơ chế chính sách hỗ trợ việc dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn; xây dựng nông thôn mới; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn FLC ở xã Giai Xuân.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông Giai Xuân đi Nghĩa Phúc; nâng cấp các công trình thủy lợi, một số tuyến đường điện bị hư hỏng nặng; đẩy nhanh việc giao đất cho xóm Kẻ Thai, xã Giai Xuân...

Các đại biểu HĐND trả lời một số vấn đề trong thẩm quyền; đồng thời tổng hợp những kiến nghị của cử tri chuyển HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét xử lý. 

Tin mới