Các địa phương chúc mừng Bộ đội biên phòng

(Baonghean.vn) - Ngày 1/3, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3/3/1959- 2018) và 29 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989-2018), một số địa phương đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các Đồn biên phòng.
* Đoàn lãnh đạo huyện Con Cuông do đồng chí Nguyễn Đình Hùng  - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng hoa chúc mừng Đồn biên phòng Châu Khê.
Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa và một số ấn phẩm Báo Nghệ an cho cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Châu Khê
Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa và một số ấn phẩm Báo Nghệ An cho cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Châu Khê. Ảnh: Bá Hậu
Thay mặt lãnh đạo Con Cuông, đồng chí Nguyễn Đình Hùng tặng hoa chúc mừng và biểu dương, đánh giá những thành tích trong công tác của Đồn biên phòng Châu Khê trong thời gian qua, mong muốn thời gian tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

 * Đoàn lãnh đạo thành phố Vinh do đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng và tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhôn Mai (thuộc xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương), là đơn vị kết nghĩa với thành phố Vinh; giá trị quà tặng là 30 triệu đồng tiền mặt.

* Huyện Thanh Chương tổ chức 2 đoàn lãnh đạo huyện và các phòng, ngành liên quan đến  thăm, tặng hoa, quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đóng quân trên địa bàn huyện.

Tại các điểm đến, lãnh đạo huyện đã ghi nhận những kết quả của cán bộ, chiến sỹ đạt được trong năm qua và mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng tiếp tục đoàn kết, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trật tự an ninh, an toàn tuyến biên giới. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ đường biên, quản lý tốt việc xuất nhập cảnh sang Lào và công tác quản lý, bảo vệ rừng./.

Tin mới