Các địa phương Đô Lương, TX.Hoàng Mai trao huy hiệu đảng cho các đảng viên

(Baonghean.vn) - Huyện ủy Đô Lương, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức trang trọng đợt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 2/9/2018.

Sáng 9/9, Huyện ủy Đô Lương tổ chức trao Huy hiệu 70, 65 tuổi Đảng cho các đảng viên tại các xã.

Các địa phương Đô Lương, TX.Hoàng Mai trao huy hiệu đảng cho các đảng viên ảnh 1
Các địa phương Đô Lương, TX.Hoàng Mai trao huy hiệu đảng cho các đảng viên ảnh 2
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Huy hiệu 70 và 65 tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Hữu Hoàn
Đợt này, Đô Lương có 25 đảng viên được trao Huy hiệu 70 và 65 tuổi Đảng. Trong đó có 23 đảng viên được trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng. Trước đó, BTV Huyện ủy đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên, riêng 10 đảng viên được trao đợt này do tuổi cao, sức yếu và bị bệnh hiểm nghèo nên Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp đến trao. 
Hữu Hoàn

* Chiều 8/9, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại phường Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Lộc đợt 02/9. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai.

Thị ủy Hoàng Mai tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng tại gia đình đảng viên Nguyễn Duy Đăng, khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện. Ảnh: Bích Hường
Đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai trao tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Duy Đăng, khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện. Ảnh: Bích Hường
Đợt này, có 02 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng đó là đồng chí Nguyễn Duy Đăng, sinh năm 1920, vào Đảng ngày 03/4/1949, chính thức ngày 05/9/1949 tham gia sinh hoạt tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Thiện và đồng chí Hoàng Văn Trầm sinh năm 1923 tại thôn 2, xã Quỳnh Lộc, vào Đảng ngày 25/7/1949, chính thức ngày 21/5/1950.

Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Huyện ủy Đô Lương, Thị ủy Hoàng Mai ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp của các đảng viên. Đặc biệt, các đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng là những đồng chí giác ngộ sớm và trở thành đảng viên khi còn trẻ tuổi. Dù ở đâu, trên cương vị nào các đồng chí cũng luôn thể hiện sự kiên trung với Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tin mới