Các địa phương đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Đây là việc làm tri ân rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 44 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

* Ngày 24/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Thọ Hợp, phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳ Hợp tổ chức trọng thể lễ đón nhận, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Lợi, người con ưu tú của quê hương Thọ Hợp, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đội tiêu binh di quan liệt sỹ Hoàng Văn Lợi đến nơi an táng. Ảnh: Thu Hường
Đội tiêu binh đưa hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Lợi đến nơi an táng. Ảnh: Thu Hường

Liệt sỹ Hoàng Văn Lợi sinh năm 1952 tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1968, cậu thiếu niên Hoàng Văn Lợi đã cùng với gia đình lên định cư tại xóm Sợi Dưới, xã Thọ Hợp.

Ngày 1/1/1971, khi vừa bước sang tuổi 18, chàng trai Hoàng Văn Lợi đã tình nguyện lên đường cầm súng và cùng hòa với những đoàn quân "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Sau thời gian huấn luyện ở miền Bắc, chiến sỹ Hoàng Văn Lợi đã cùng đơn vị là Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Cục hậu cần B5 hành quân vào Nam để trực tiếp chiến đấu với quân xâm lược Mỹ và binh lính của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn.

Ngày 10/10/1972, trong một trận đánh vô cùng cam go, quyết liệt ở Mặt trận phía Nam, chiến sỹ Hoàng Văn Lợi đã chiến đấu hết mình và anh dũng hy sinh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp dâng hương tại Lễ truy điệu liệt sỹ Hoàng Văn Lợi. Ảnh: Thu Hường
Đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp dâng hương tại Lễ truy điệu liệt sỹ Hoàng Văn Lợi. Ảnh: Thu Hường

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, liệt sỹ Hoàng Văn Lợi đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất.

Sau lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ từ nghĩa trang huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về quê nhà làm lễ truy điệu, liệt sỹ Hoàng Văn Lợi được an táng tại nghĩa trang ở xóm Sợi Dưới, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Thu Hường

* Ngày 24/4, BCH Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương phối hợp Chi ủy, Ban công tác Mặt trận xóm 2 cùng gia đình tổ chức lễ đón, đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đắc Tri về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương.

Liệt sỹ Nguyễn Đắc Tri sinh năm 1941, quê quán ở xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương. Năm 1963 đến 1966, đồng chí học lớp Trung cấp nông nghiệp Nghệ An. Năm 1967 đến 1968, đồng chí làm cán bộ Ty Nông nghiệp tỉnh Nghệ An, vào Đảng tháng 5/1969. Tháng 6/1969 theo lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã tình nguyện đi làm chuyên gia kinh tế giúp nước bạn Lào, tham gia chiến đấu tại chiến trường cánh đồng Chum.

Đoàn xe đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đắc Tri về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương
Đoàn xe đón hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đắc Tri về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Ngày 17/9/1971, trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại chiến trường cánh đồng Chum nước bạn Lào. Sau 3 năm nằm lại nơi mảnh đất chiến trường xưa, năm 1974, đồng chí được Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Liệt sỹ Nguyễn Đắc Tri đã được Đảng và Nhà nước khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Tự do của nước bạn Lào và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Tin mới