Các địa phương, đơn vị kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) được tổ chức sôi nổi tại các địa phương, đơn vị.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn.

* Sáng 25/3, BTV Huyện đoàn Quỳnh Lưu tổ chức tọa đàm kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, lớp lớp thanh niên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đấu tranh cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay, các tổ chức Đoàn ở Quỳnh Lưu luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo.

Tuổi trẻ Quỳnh Lưu đã có nhiều hoạt động thiết thực như: giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, thắp sáng đường quê, phong trào thanh niên tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh…, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là màn đồng diễn dân vũ ấn tượng của hơn 500 em học sinh đến từ trường THPT Quỳnh Lưu 1 thu hút được các bạn trẻ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi mừng sinh nhật đoàn.

Thanh Toàn

(Đài Quỳnh Lưu)

Đoàn viên thanh niên Tân Kỳ tìm hiểu về lịch sử Km 0 và con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: Phương Hảo.
Đoàn viên thanh niên Tân Kỳ tìm hiểu về lịch sử Km 0 và con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: Phương Hảo.

* Cùng ngày, tại Tân Kỳ, Đoàn trường THPT Tân Kỳ 1 đã  tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên cho 46 thanh niên ưu tú. Dịp này, các đoàn viên thanh niên có cơ hội được tìm hiểu về lịch sử Km 0 và con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên khối 10 của đoàn trường cũng tổ chức ra quân trong tháng thanh niên, dọn dẹp vệ sinh, xử lý rác thải hơn 500 m khu vực đường nội thị của Thị trấn; chỉnh trang, vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Thời gian qua, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được tuổi trẻ huyện Tân Kỳ đảm nhận, triển khai, trở thành phong trào xuyên suốt của đoàn viên thanh đã mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa to lớn.

Tháng thanh niên năm nay với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức ra quân làm đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng, dồn điền đổi thửa. Tuổi trẻ huyện Tân Kỳ đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” và“Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp".

Đến nay, huyện Tân Kỳ có 100 mô hình kinh tế cho thu nhập cao do thanh niên làm chủ, có 101 công trình thanh niên cấp cơ sở và 352 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn.

Phương Hảo - Phương Thảo 

* Trước đó, chiều 24/3, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau đã ôn lại truyền thống 86 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có những đóng góp của đoàn viên thanh niên huyện Nghĩa Đàn.

Thời gian qua, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Nghĩa Đàn đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào: tổ chức chương trình Khăn quàng đỏ vì đàn em thân yêu thu gần 200 triệu đồng, cấp phát thuốc cho gần 500 người dân ở các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Thịnh, giới thiệu 226 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện 2 công trình thanh niên cấp huyện, gần 1000 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn…

Đức Anh

(Đài Nghĩa Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới