Các địa phương, đơn vị phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(Baonghean.vn) - Ngày 10/2 (tức mồng 6 Tết Kỷ Hợi), nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, ngày 10/2, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương).

Dịp này, cán bộ, công nhân viên Sở Du lịch đã trồng 30 cây bằng lăng trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc.

Cán bộ, công nhân viên Sở Du lịch trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Vương Bằng

Cán bộ, công nhân viên Sở Du lịch trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Vương Bằng

 

                                                                     Vương Bằng 

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, sáng 10/2, tại xã Nghĩa Thắng, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. 

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị cấp huyện, lực lượng vũ trang và đông đảo bà con nhân dân xã Nghĩa Thắng, giáo viên, học sinh các trường Tiểu học, THSC Liên Thắng đã tích cực ra quân hưởng ứng.

Lãnh đạo huyện và xã trồng cây tại sân vận động xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Lãnh đạo huyện và xã trồng cây tại sân vận động xã Nghĩa Thắng, (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Theo kế hoạch, Tết trồng cây năm 2019 và ra quân trồng rừng năm 2019 huyện Nghĩa Đàn phấn đấu trồng khoảng 870 ha rừng và hơn 5.000 cây phân tán tập trung ở đai rừng chắn gió, rừng phòng hộ xung yếu; khuôn viên các cơ quan, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; vận động nhân dân tích cực trồng cây đảm bảo chất lượng, trồng cây nào sống cây đó.

Minh Thái

Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, huyện Anh Sơn sẽ trồng trên 10 nghìn cây xanh. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, UBND huyện Anh Sơn yêu cầu các địa phương trong huyện phải chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường; đồng thời giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể cho từng xã, thị trấn.

Trong năm 2019, toàn huyện Anh Sơn phấn đấu trồng 1.300 ha rừng tập trung, trên 100.000 cây phân tán; chăm sóc và bảo vệ tốt gần 30.000 ha rừng hiện có.

Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, huyện Anh Sơn sẽ trồng trên 10.000 cây xanh. Ảnh: Thái Hiền

Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, huyện Anh Sơn sẽ trồng trên 10.000 cây xanh. Ảnh: Thái Hiền

Sau buổi lễ phát động tại bản Kim Tiến, xã Phúc Sơn, 21/21 xã thị trên địa bàn huyện Anh Sơn đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân với khí thế thi đua sôi nổi.

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với nhân dân cả tỉnh nói chung và nhân dân huyện Anh Sơn nói riêng, góp phần tích cực vào cải thiện môi trường, sinh thái, đồng thời góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

                         Thái Hiền

Tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi  2019. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện, các em học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và các lực lượng đã trồng gần 300 cây xanh dọc tuyến đường 12/9. Trong những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, huyện Hưng Nguyên đã trồng hơn 1.000 cây xanh tại đường Lê Xuân Đào.

Hưởng ứng "Tết trồng cây", huyện Hưng Nguyên sẽ trồng 20.000 cây xanh tại các cơ quan đơn vị, trường học; tùy theo điều kiện thực tế khuôn viên để trồng số lượng phù hợp phân tán và trồng 20 ha rừng vụ xuân.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, vận động nhân dân tích cực trồng cây đảm bảo chất lượng, trồng cây nào sống cây đó.

Kiều Hoa

Trong 2 ngày 9 và 10/2 (tức ngày mùng 5, 6 Tết), các đơn vị BĐBP Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019 góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và các đơn vị trồng cây trong khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Ảnh: Hùng Phong

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và các đơn vị trồng cây trong khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On. Ảnh: Hùng Phong

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) phối hợp Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy và Công an Cửa khẩu Nậm On (huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) trồng hơn 500 cây các loại tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn cùng nhân dân trồng cây tại Nhà văn hóa cộng đồng các bản. Ảnh: Hùng Phong

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn cùng nhân dân trồng cây tại Nhà văn hóa cộng đồng các bản. Ảnh: Hùng Phong

Còn tại huyện Anh Sơn, đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp Ban Quản lý các bản Vều 1, Vều 2, Vều 3, Vều 4 của xã Phúc Sơn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trồng các loại cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây cảnh dọc hai bên các trục đường và khuôn viên Nhà văn hóa cộng đồng các bản.

Tin mới