Các địa phương, đơn vị phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 12/2, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục ra quân trồng cây đầu năm. ​

* Huyện Con Cuông tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 tại bản Hồng Sơn, xã Lục Dạ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con nhân dân xã Lục Dạ đã tham gia trồng được 160 cây xanh gồm cây hoa bằng lăng, hoa ban đỏ dọc hai bên đường từ đập tràn Khe Mọi đến đỉnh dốc Pù Ông dài 2.500m. Theo kế hoạch, 13/13 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị sẽ hưởng ứng trồng 760 cây xanh từ ngày 12 - 13/2/2019.
Lãnh đạo huyện trồng cây đầu năm tại bản Hồng Sơn, xã Lục Dạ (huyện Con Cuông).Ảnh:Tường Vi

Lãnh đạo huyện trồng cây đầu năm tại bản Hồng Sơn, xã Lục Dạ (huyện Con Cuông).Ảnh:Tường Vi

Trung bình mỗi năm, huyện Con Cuông trồng khoảng trên 1.000 ha rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng tại Con Cuông cao nhất cả nước khoảng trên 86%. Trồng rừng lấy gỗ, trồng rừng nguyên liệu đã tạo thu nhập hiệu quả cho người nông dân.

Năm 2019, huyện Con Cuông phấn đấu trồng trên 1.000 ha rừng, tiếp tục triển khai đề án trồng cây xanh tạo bóng mát, trồng hoa cây cảnh tạo cảnh sắc tại cơ quan trụ sở làm việc, hai bên đường làng ngõ xóm.  

Tường Vi

* Tại huyện Quỳ Châu, hơn 700 đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn xã Châu Bính tham dự lễ phát động Tết trồng cây.

Sau buổi lễ, các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên sân vận động xã Châu Bính và tham gia phần hội cùng nhân dân. Ảnh: Hà Thảo
Sau buổi lễ, các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên sân vận động xã Châu Bính. Ảnh: Hà Thảo

Mỗi độ xuân về, phong trào trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân, đem lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Việc trồng cây xanh không chỉ thực hiện tại lễ phát động mà phải thực hiện nhiều lần trong năm, tại từng vườn hộ.

Bên cạnh thực hiện tốt việc trồng cây, đề nghị các cấp ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc cây sau khi trồng để đảm bảo cây xanh sinh trưởng, phát triển.

Hà Thảo

* Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phát động Tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019 tại huyện Yên Thành. 

tt

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, các đoàn viên, thanh niên và cơ quan, đơn vị huyện Yên Thành tiến hành trồng hệ thống cây xanh trên trục đường đi qua bến xe huyện. Ảnh: Phú Nam

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục, động viên các đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng. Từ đó nâng cao nhận thức và có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sinh thái, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Yên Thành nói riêng và toàn tỉnh nói chung tích cực tham gia trồng cây, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tốt chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mỗi đoàn viên cần trồng, chăm sóc vào bảo vệ cây xanh ở ngay chính đơn vị, cơ quan, trường học và nơi ở của mình, xem đó là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 

Tết trồng cây

250 cây sao đen được trồng trong lễ phát động. Ảnh: Phú Nam

Hưởng ứng lễ phát động, UBND huyện Yên Thành đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, vận động nhân dân tích cực trồng cây đảm bảo chất lượng, đảm bảo trồng cây nào sống cây đó. 

Phú Nam
* Tại Thị xã Thái Hòa, ngay tại buổi lễ phát động, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thái Hòa đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường Mai Hắc Đế thuộc phường Long Sơn. Đây là hoạt động được thị xã duy trì hàng năm, qua đó, góp phần xây dựng thị xã Thái Hòa ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Quang Huy

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Quang Huy

Năm 2019, Thái Hòa dự kiến sẽ trồng mới hơn 10.000 nghìn cây xanh phân tán và 70 ha rừng tập trung; phấn đấu đưa độ che phủ rừng đạt 30,4% theo Nghị quyết HĐND thị xã; Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng; làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, công tác phòng chống cháy rừng…

Thu Trang - Quang Huy

* Tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến, huyện Tân Kỳ tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

Hiện tỷ lệ độ che phủ rừng trên toàn huyện đạt 41,01%; riêng năm 2018, toàn huyện đã triển khai trồng được 34.020 cây phân tán/Kế hoạch 30.000 cây đạt 113%; Trồng rừng năm 2018 đạt 1560 ha/ kế hoạch 1500 ha, đạt 104%; Chăm sóc diện tích rừng trồng 4.695 ha, sản xuất cây giống lâm nghiệp 15.653 vạn cây, bảo vệ và khoanh nuôi rừng gần 29.000 ha…

HIện huyện Tân Kỳ đã trồng được 22.000 cây phân tán tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học... Ảnh: Phương Hảo

HIện huyện Tân Kỳ đã trồng được 22.000 cây phân tán tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học... Ảnh: Phương Hảo

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân thị trấn Tân Kỳ đã tham gia trồng cây tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến và các điểm khác trên địa bàn thị trấn.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đã trồng được 22.000 cây phân tán tại khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học, hội quán, dọc đường giao thông và các khu vực công cộng, đảm bảo tiêu chí trồng cây nào sống tốt cây đó...

Tin mới