Các địa phương, đơn vị phát động ủng hộ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 3/10, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động quyên góp, giúp đỡ bà con nhân dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

* Chiều 3/10, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ thành phố Vinh chia làm 3 đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà 56 hộ gia đình bị ngập lụt, tai nạn do mưa lụt.

Đoàn công tác do đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn tới thăm, tặng quà cho các hộ gia đình bị ngập lụt tại phường Vinh Tân, Cửa Nam và Hồng Sơn.

Đồng chí Phan Đức Đồng dẫn đầu đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình bị ngập lụt tại TP Vinh. Ảnh: Ngân Hà

Đồng chí Phan Đức Đồng dẫn đầu đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình bị ngập lụt tại TP Vinh. Ảnh: Ngân Hà

Cùng với đó, 2 đoàn công tác khác đã tới thăm, tặng quà động viên các gia đình tại các phường Trung Đô, Bến Thủy, xã Hưng Đông và các hộ tại xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa, các hộ dân sống ven sông Đước thuộc xã Hưng Chính; mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đã thắp hương viếng cháu Vũ Đức Hoàng ở xóm 4, xã Hưng Chính bị đuối nước.

Lãnh đạo thành phố đã gửi lời động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do mưa lụt, nắm tình hình thực tế tại các phường, xã và chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin để người dân chủ động phòng chống mưa, lụt, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Ngân Hà

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao tiền hỗ trợ huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Bá Hậu

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao tiền hỗ trợ huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Bá Hậu

* Trước những mất mát về người và tài sản do mưa lũ gây ra tại huyện Kỳ Sơn, ngày 3/10, đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến huyện Kỳ Sơn. Tại đây, đoàn đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lãnh đạo huyện Con Cuông trao tiền ủng hộ người dân vùng lũ Kỳ Sơn. Ảnh: Bá Hậu

Lãnh đạo huyện Con Cuông trao tiền ủng hộ người dân vùng lũ Kỳ Sơn. Ảnh: Bá Hậu

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông dẫn đầu đoàn công tác của huyện đã trao số tiền 200 triệu đồng từ nguồn quỹ “cứu trợ ”của huyện để hỗ trợ bà con nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bá Hậu

* Chiều 3/10, tại Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát động ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: CTV

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: CTV

Tại buổi phát động, bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chung tay chia sẻ khó khăn cùng nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa, bão gây ra, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB &XH ủng hộ đồng bào trong vùng lũ quét huyện Kỳ Sơn. Ảnh: C.T.V

Lãnh đạo Sở LĐ-TB &XH ủng hộ đồng bào trong vùng lũ quét huyện Kỳ Sơn. Ảnh: C.T.V

Ngay sau lễ phát động, đại diện các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội đã trực tiếp đóng góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt số tiền 28 triệu đồng. Sở sẽ tiếp tục phát động hỗ trợ đến từng cán bộ, công nhân viên toàn ngành, mức ủng hộ mỗi người 1 ngày lương.

CTV

* Chiều 3/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, ôn lại bài báo "Dân vận" của Bác Hồ và phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt.

Tại buổi phát động, cán bộ, đảng viên đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 10,8 triệu đồng để chung tay góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai, lũ lụt.

Thanh Hà

* Chiều 3/10, cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, công chức quyên góp, giúp đỡ bà con huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt.

Tại Lễ phát động, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức tự nguyện đóng góp, ủng hộ để gửi tới bà con bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, góp phần hỗ trợ bà con nơi đây sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quyên góp được số tiền 20 triệu đồng ủng hộ nhân dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Khánh Hồng

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quyên góp được số tiền 20 triệu đồng ủng hộ nhân dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Khánh Hồng

Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quyên góp được số tiền 20 triệu đồng. Dự kiến toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được đoàn công tác cơ quan Đảng ủy Khối trực tiếp trao cho bà con vùng lũ với mong muốn cùng nhân dân trong tỉnh và nhân dân cả nước sẻ chia phần nào những mất mát của bà con huyện Kỳ Sơn.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn 484 - CV/ĐUK đề nghị các đơn vị trực thuộc bằng tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng cùng chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 4 sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hiện nay, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đã và đang tích cực triển khai vận động cán bộ, đảng viên và người lao động ủng hộ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Một số đơn vị đã trực tiếp đến các địa bàn xung yếu bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai để trao những món quà ý nghĩa, kịp thời, giúp nhân dân vùng lũ bước đầu vượt qua khó khăn.

* Với tinh thần "tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách", chiều 3/10, cơ quan Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức ủng hộ nhân dân huyện biên giới Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề do trận lũ ống, lũ quét vừa qua.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy Nghĩa Đàn đã trực tiếp ủng hộ với mức tối thiểu mỗi người bằng một ngày lương, góp phần giúp đỡ đồng bào Kỳ Sơn bị lũ ống, lũ quét. Tổng số tiền ủng hộ 14 triệu đồng.

Tin mới