Các địa phương, đơn vị quán triệt các nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 24/7, Huyện ủy Quỳnh Lưu, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nhung
Toàn cảnh hội nghị ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Nhung
Hội nghị ở huyện Quỳnh Lưu có sự tham dự của gần 300 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; bí thư, phó bí thư đảng ủy 33 xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên 2 cơ quan Huyện ủy và khối Đoàn thể.
Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu các đại biểu sau khi tiếp thu, quán triệt các nghị quyết cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị và ngành mình quản lý.

* Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ. 

Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS Tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh
Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị học tập Nghị quyết của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Vương Kim Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết không chỉ giúp cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng và đầy đủ về nhiệm vụ của mình mà còn có ý nghĩa trang bị kiến thức trong việc chỉ đạo, triển khai nghị quyết vào cuộc sống.
Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, sau hội nghị lần này, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình.

Tin mới