Các địa phương, đơn vị sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây

(Baonghean.vn) - Ngày 11/2/2019 (tức mồng 7 Tết), các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục ra quân trồng cây đầu xuân với nhiều ý nghĩa tốt đẹp về môi trường và phát triển kinh tế.

* Sáng 11/2, trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Lãnh đạo tỉnh cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham gia trồng cây tại Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Đức Cương

Lãnh đạo tỉnh cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tham gia trồng cây tại Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Đức Cương

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng thủ trưởng, cán bộ, nhân viên các cơ quan, phòng, ban Quân khu; cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu 4 hãy ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây; tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 tham gia trồng cây tại Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Đức Cương

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 tham gia trồng cây tại Khu di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Đức Cương

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã trồng 60 cây hoa ban và chăm sóc, vệ sinh hệ thống cây xanh trong khuôn viên Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan.

Dịp Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, toàn Quân khu 4 trồng trên 130.505 cây các loại, trong đó có 14.315 cây ăn quả và 116.190 cây lấy gỗ.

Đức Cương

* Sáng 11/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2019 tại trụ sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ, chiến sỹ trồng cây đầu năm mới. Ảnh: Minh Khôi

Lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ, chiến sỹ trồng cây đầu năm mới. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia phong trào bằng những việc làm thiết thực như: ra quân trồng cây xanh và làm vệ sinh doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND; đồng thời tiếp tục chăm sóc tốt các cây xanh mà mỗi đơn vị đã trồng từ các năm trước.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ đã trồng 67 cây xoài trong khuôn viên trụ sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh.

                                                                              Minh Tâm - Minh Khôi

* Sáng 11/2, UBND TP. Vinh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 60 năm qua, Tết trồng cây đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa đầu Xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ở TP. Vinh.

Lãnh đạo thành phố Vinh trồng cây xanh tại Sân vận động phường Hưng Dũng (TP Vinh). Ảnh: Võ Huyền

Lãnh đạo thành phố Vinh trồng cây xanh tại Sân vận động phường Hưng Dũng (TP Vinh). Ảnh: Võ Huyền

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển vốn rừng, cải tạo môi trường, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo thành phố đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Thành ủy, UBND cùng đại diện các phòng, ban, tổ chức đoàn thể thành phố và đại diện các phường, xã cùng nhân dân trên địa bàn thành phố đã tổ chức trồng cây xanh tại sân vận động phường Hưng Dũng.

Võ Huyền

* Sáng 11/2, tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019.          

Xác định việc trồng cây đầu xuân có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống xã hội, hàng năm phong trào này ở huyện Yên Thành được tất cả 39 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, trường học tích cực tham gia hưởng ứng; đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng độ che phủ rừng lên 34%.

 Lãnh đạo huyện Yên Thành tham gia trồng cây tại khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm. Ảnh: Đăng Trí

Lãnh đạo huyện Yên Thành tham gia trồng cây tại khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm. Ảnh: Đăng Trí

                                                 Quỳnh Trang - Đăng Trí

* Sáng 11/2, huyện Diễn Châu  cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu tham gia trồng cây tại khu vực sân vận động huyện. Ảnh: Hồng Hạnh

Lãnh đạo huyện Diễn Châu tham gia trồng cây tại khu vực sân vận động huyện. Ảnh: Hồng Hạnh

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi huyện Diễn Châu tổ chức tại khu vực sân vận động huyện và bãi tắm Diễn Thành. Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ và nhân dân Diễn Châu đã tiến hành trồng 225 cây cổ thụ và cây bóng mát; trong đó có 150 cây sao đen, 40 cây xà cừ, 20 cây lát hoa và 15 cây dừa.

Hưởng ứng lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019, toàn huyện phấn đấu trồng mới 350 ha rừng.

Hồng Hạnh

* Sáng 11/2/2019 ( tức mồng 7 Tết), tại Trường THCS Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019. 

Quỳnh Lưu phấn đấu trồng 25.000 cây xanh trong năm 2019. Ảnh: Lê Nhung.
Quỳnh Lưu phấn đấu trồng 25.000 cây xanh trong năm 2019. Ảnh: Lê Nhung.

Trồng cây đầu xuân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được huyện Quỳnh Lưu thực hiện hàng năm, nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần tăng nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, cải tạo môi trường... Năm 2019, toàn huyện phấn đấu trồng mới 25.000 cây xanh các loại, trong đó riêng vụ xuân gắn với Tết trồng cây, toàn huyện sẽ trồng mới 55.000 cây xanh.

Sau lễ phát động, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức trồng hàng trăm cây sao đen, bằng lăng, sấu, tràm… tại khuôn viên Trường THCS Quỳnh Hồng và tuyến đường dẫn vào Nhà máy may Quỳnh Hồng.

Lê Nhung - Việt Hùng
* Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 11/2, huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 
Lãnh đạo huyện Nam Đàn tham gia trồng cây. Ảnh: Đài Nam Đàn
Lãnh đạo huyện Nam Đàn tham gia trồng cây. Ảnh: Đài Nam Đàn
Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn cùng các đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Nam Anh đã đồng loạt trồng 80 cây lát hoa tại tuyến đường 539.
Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây. Ảnh: Đài Nam Đàn
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây. Ảnh: Đài Nam Đàn
Hoạt động này còn mở màn cho phong trào trồng cây gây rừng năm 2019 của huyện Nam Đàn với quyết tâm thực hiện mục tiêu trồng mới 250 ha rừng tập trung, 5.600 cây phân tán, tiến tới phủ xanh đất trống đồi trọc trên 100% rừng và đất lâm nghiệp, tạo môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp và tăng nhanh độ phủ của rừng./. 

Tin mới