Các địa phương, đơn vị ủng hộ người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 12/1, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động ủng hộ người nghèo, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.
*Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ phát động ủng hộ “Tết vì người nghèo -Tân Sửu 2021”.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đàn ủng hộ 40 triệu đồng.Ảnh: Thúy Tình
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đàn ủng hộ 40 triệu đồng. Ảnh: Thúy Tình
Trong những năm qua, các hoạt động "Tết vì người nghèo" luôn được các cấp chính quyền địa phương ở Nam Đàn quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình. Tính riêng năm 2020, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tặng hơn 4.280 suất quà, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Hưởng ứng thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu. Tại buổi lễ đã có 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài địa bàn ủng hộ với số tiền 515,5 triệu đồng.
100% địa phương, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện sẽ tổ chức phát động, chung tay quyên góp, ủng hộ để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy.
Thúy Tình
*Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình nghĩa cho Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Thái Văn Tuấn, nhân viên Quân khí Tiểu đoàn 52, Bộ Tham mưu Quân khu, trú tại xóm 2, xã Nghi Thạch, thành phố Vinh.
Thượng tá Phạm Đình Trung trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Thái Văn Tuấn. Ảnh: Mạnh Hùng
Thượng tá Phạm Đình Trung trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Thái Văn Tuấn. Ảnh: Mạnh Hùng

Thượng úy QNCN Thái Văn Tuấn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ, chưa có điều kiện làm nhà ở. Sau quá trình khảo sát, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu đã xem xét xây nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Tuấn.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích gần 100 m2 đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tham mưu hỗ trợ 80 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 hỗ trợ ngày công xây dựng, số kinh phí còn lại do gia đình tiết kiệm và vay mượn của người thân.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, giúp đỡ đồng đội của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan Bộ Tham mưu và Tiểu đoàn 52.

Tin mới