Các địa phương đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Ngày 5/5, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trả lại đường thông hè thoáng cho các tuyến đường trên địa bàn.

* Với mục tiêu thiết lập trật tự hành lang ATGT, xây dựng đô thị văn minh sạch, đẹp, trong đợt đầu ra quân, lực lượng chức năng của huyện Nghi Lộc đã tiến hành rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện nhằm giải tỏa vi phạm tại một số đơn vị trọng điểm nằm trên các tuyến Quốc Lộ 1A, 46, 48E, Tỉnh lộ 535, 536, đường N5, D4… sau đó tiến hành giải tỏa đồng loạt trên địa bàn huyện.

Ảnh: Quang Dũng
Hành lang ATGT trên tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua chợ Nghi Trung sau khi giải tỏa. Ảnh: Quang Dũng

Đến thời điểm này, huyện Nghi Lộc đã tổ chức được 8 lần ra quân ở Thị trấn Quán hành, Nghi Văn, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Quang, Nghi Trung, Nghi Thạch và Nghi Thuận với gần 100km đường được giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

                                                                                      Quang Dũng

* Đợt ra quân lần này, Thị trấn Nam Đàn và xã Vân Diên đã quyết liệt giải tỏa các biển hiệu, biển quảng cáo đặt trên lòng lề đường, vỉa hè, bạt che, mái di động vi phạm; các điểm tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa kinh doanh buôn bán trái phép; quy tập các điểm bán hàng rong, thực phẩm về đúng nơi quy định.

Để công tác giải tỏa nhanh gọn, Thị trấn đã huy động máy ủi để san lấp vỉa hè bị lấn chiếm, tạo cảnh quan thông thoáng. Ảnh: Hồng Sương
Để công tác giải tỏa nhanh gọn, Thị trấn đã huy động máy ủi để san lấp vỉa hè bị lấn chiếm, tạo cảnh quan thông thoáng. Ảnh: Hồng Sương

Sau thị trấn và xã Vân Diên, các xã còn lại trên địa bàn huyện Nam Đàn sẽ tiếp tục đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông với phương châm quyết liệt, dứt điểm, không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè, đô thị làm ảnh hưởng  đến trật tự ATGT, đảm  bảo “đường thông hè thoáng”. Phấn  đấu đến cuối tháng 7/2017 kết thúc đợt 1 chiến dịch ra quân giải tỏa hành lang vỉa hè./.

                                                          Hồng Sương

* Trong đợt này, Quỳnh Lưu ra quân tại Thị trấn Cầu Giát và xã Quỳnh Giang. Tại Thị trấn Cầu Giát đã phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Công an huyện tiến hành giải tỏa hành lang ATGT đối với 150 hộ trong tổng số 400 hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 1A vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình tạm bợ như biển quảng cáo, mái che bằng tôn, bằng vải… Đối với những công trình kiên cố thì thị trấn đã lập biên bản, trong thời gian 10 ngày nếu gia đình không tự giác tháo dỡ, di dời thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế giải tỏa.

Tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm. Ảnh: Hồng Diện
Tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm. Ảnh: Hồng Diện

Còn xã Quỳnh Giang thì huy động máy móc giải tỏa hành lang Quốc lộ 1A được gần 2 km, với 47 hộ vi phạm. Đồng thời, chặt bỏ hàng chục cây xanh, những cành cây lâu năm có tán rộng che khuất tầm nhìn và tiến hành xử lý, cưỡng chế 4 m3 vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Quỳnh Giang dự kiến trong 2 ngày 5 và 6/5 sẽ hoàn thành việc giải tỏa dọc 2 bên quốc lộ.

Hồng Diện

* Ngày 5/5, nhiều hộ dân ở nhiều xã, thị trấn của Yên Thành đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, sắp xếp các mặt hàng  kinh doanh, buôn bán đúng vị trí quy định. Hiện nay, cơ bản tuyến đường trung tâm thị trấn trên Quốc lộ 7B đã thiết lập được trật tự, thông thoáng.

Trong đợt ra quân này, một số xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc như: Thị Trấn, Trung Thành, Viên Thành… Tuy nhiên, một số xã vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác giải tỏa như: Bắc Thành, Công Thành, Bảo Thành…

Lực lượng chức năng xã Viên Thành tháo dỡ vật liệu lấn chiếm hành lang trên Quốc lộ 7A. Ảnh: Hồng Nhung
Lực lượng chức năng xã Viên Thành tháo dỡ vật liệu lấn chiếm hành lang trên Quốc lộ 7A. Ảnh: Hồng Nhung

Hồng Nhung - Đăng Thiết

* Theo thống kê, trên địa bàn Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu có trên 100 điểm vi phạm đặt biển quảng cáo, thiết kế mái che và bán rau củ xâm chiếm lề đường, vỉa vè che khuất tầm nhìn, mất an toàn giao thông. Sau khi nhận được thông báo của các cấp các ngành, đội trật tự đô thị của thị trấn nên trong ngày đầu ra quân, các chủ hàng quán, các sạp rau củ, hoa quả lấn chiếm lòng đường để bán hàng đều đã dọn dẹp, đảm bảo hành lang thông thoáng.

Một số ít hộ dân không chấp hành đã được đội ra quân tổ chức cưỡng chế, thu giữ các sạp để hàng, biển quảng cáo, tháo dỡ mái che...

Cưỡng chế, thu giữ các sạp để hàng những hộ dân cố tình vi phạm, không tuân thủ quy định. Ảnh: Bé Vinh
Cưỡng chế, thu giữ các sạp để hàng những hộ dân cố tình vi phạm, không tuân thủ quy định. Ảnh: Bé Vinh

Bé Vinh

* Đợt này, nhiều địa phương ở Anh Sơn cùng ra quân giải tỏa hành lang ATGT một cách quyết liệt. Trong đó, chỉ trong 2 ngày, nhân dân xã Thọ Sơn đã giải tỏa được gần 2 km đường, bà con tự phá bỏ 211 m bờ rào xây, 350 cây lấy gỗ, cây ăn quả có giá trị và nhiều công trình khác.

Gia đình ông Nguyễn Duy Mai thôn 10 xã Thọ Sơn đã tự đập phá 40m tường rào xây và nhiều cây cối có giá trị để mở rộng hành lang an toàn giao thông, trả lại đường thông hè thoáng. Ảnh: Thái Hiền
Gia đình ông Nguyễn Duy Mai thôn 10 xã Thọ Sơn đã tự đập phá 40m tường rào xây và nhiều cây cối có giá trị để mở rộng hành lang an toàn giao thông, trả lại đường thông hè thoáng. Ảnh: Thái Hiền

Tại xã Đỉnh Sơn đã huy động 6 tổ công tác, đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động. Nhờ đó, trong ngày đầu ra quân đã có trên 50% hộ dân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm như: mái tôn, bạt che, biển quảng cáo…

                               Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới