Các địa phương khẩn trương xuống giống hè thu

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo đủ mạ phủ kín diện tích lúa hè thu đúng lịch thời vụ, nhằm né tránh thiên tai lụt bão vào cuối vụ, thời điểm này, các địa phương vừa khẩn trương thu hoạch lúa xuân, vừa làm đất, xuống giống các trà mạ cho vụ hè thu

*Tai Diễn Châu: Vượt qua những khó khăn về thời tiết, sâu bệnh, hạn hán, nhưng với nhiều giải pháp triển khai kịp thời, cung cấp giống bổ sung đầy đủ, đảm bảo nước tưới, phòng trừ sâu bệnh nên 9.200 héc ta lúa xuân ở Diễn Châu đạt năng suất cao. Năng suất lúa xuân đạt 71,5 tạ/ha.

1
Theo anh Nguyễn Hưng, nông dân Diễn Minh: Đây là vụ mùa năng suất nhất từ trước tới nay. Trồng 4 sào thu 1,5 tấn lúa.

Qua kiểm tra đánh giá của UBND huyện, năng suất trung bình của lúa xuân đạt 71,5 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm trước 3,5 tạ/ha. Điển hình một số giống lúa lai như Thái Xuyên 111, VT404, Hương ưu 98, Khải Phong I, năng suất đạt 75 tạ/ha.

Hiện nay, bà con nông dân các xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Cát... đang xuống đồng thu hoạch lúa xuân. Việc thu hoạch đại trà sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần tới. Dự kiến đến ngày 5/6, huyện Diễn Châu sẽ thu hoạch xong lúa vụ xuân.

1
Thu hoạch xong lúa xuân đến đâu, anh Nguyễn Văn Hà, Diễn Minh tiến hành cày đất để khẩn trương cấy vụ hè thu.

Do thu hoạch muộn hơn vụ xuân các năm nên UBND huyện chỉ đạo các địa phương thu hoạch đến đâu triển khai làm đất đến đó để cấy hè thu, đặc biệt là những vùng ruộng trũng, có nguy cơ ngập lụt.  

* Ở Yên Thành: Với phương châm sản xuất an toàn, ăn chắc, vụ hè thu năm nay huyện Yên Thành cơ cấu bằng các loại giống chủ lực ngắn ngày như: NA2 Việt Lai 20, Thiên nguyên ưu 16, LC270, P6, Khang dân đột biến, Thái xuyên 111, Thụy Hương 404, nếp 87 và Bắc thơm số 7... được bố trí đều trên vùng thâm canh và hè thu chạy lụt.

Giống tốt, ngâm ủ đúng quy trình nên mầm cây nẩy khỏe.
Giống tốt, ngâm ủ đúng quy trình nên mầm cây nẩy khỏe.

Nhằm cung ứng đủ nguồn giống chất lượng cho sản xuất, thời gian qua, Trạm giống cây trồng huyện liên kết với các đơn vị có uy tín, đưa về trên 200 tấn lúa giống có năng suất cao.

Ngoài cung ứng về tận các HTX NN, Trạm còn dịch vụ tại các quày bán lẻ trên địa bàn, có  hợp đồng kinh tế và cam kết bảo hành chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: huyện đã sớm có đề án sản xuất, quán triệt cho nông dân thực hiện nghiêm lịch gieo cấy, tuân thủ nguyên tắc một trà một thời gian, trên một xứ đồng chỉ sử dụng từ 1 đến 2 loại giống. Do đó các xã đều chú trọng việc quy hoạch vùng nương mạ, bắc mạ tập trung và chỉ đạo nông dân ra giống cùng một ngày để thuận tiện trong khâu chăm sóc, bảo quản và phòng trừ sâu bệnh gây hại.

1
Mạ được gieo đều tay để đảm bảo mật độ.

Trong quá trình làm đất bắc mạ, bà con đã bón thêm lượng phân chuồng hoai trộn lẫn với phân bón tổng hợp NPK nhằm đủ chất dinh dưỡng để cây mạ phát triển.

Một sào đất sản xuất, bà con đã ngâm ủ một lượng giống phù hợp: 2 kg giống (đối với lúa thuần); 1 đến 1,2 kg giống (đối với lúa lai). Đến nay, toàn huyện đã  quy hoạch được 300 ha mạ, nhiều diện tích cây mạ non đã phát triển được 1,5 lá, đảm bảo đủ tuổi để cấy  xuống đồng vào thời điểm đầu tháng 6. Tất cả các nương mạ trước khi cấy đều được xử lý sạch mầm mống sâu bệnh.

Mai Giang - Thái Dương 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới