Các địa phương phát động ra quân đảm bảo ATGT dịp Tết Nguyên dán

(Baonghean.vn) - Ngày 5/1, các địa phương tổ chức lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự và giải tỏa hành lang ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.

* Năm 2016, trên địa bàn huyện Đô Lương xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người, bị thương 4 người. So với năm 2015 giảm 2 người bị thương.

fh
Toàn cảnh lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự và giải tỏa hành lang ATGT năm 2017 tại huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn.

Để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do tại nạn giao thông gây ra, UBND huyện Đô lương đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, tổ chức tháo dỡ 49 ki ốt, 245 mái che, thu giữ 1.200 biển quảng cáo, ô bạt. Ngoài ra, lực lượng công an đã tổ chức 796 ca tuần tra, lập biên bản và xử phạt 4.700 trường hợp, nộp vào Kho bạc Nhà nước 1,7 tỷ đồng, tạm giữ 580 trường hợp, tước giấy phép lái xe 265 trường hợp.

Năm 2017, ngoài tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, từ ngày 5/1 đến 10/2, huyện Đô Lương tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT. Ngay sau lễ phát động, 200 đại biểu đã tổ chức diễu hành để tuyên truyền đợt ra quân trên địa bàn huyện.

Hữu Hoàn

* Tại Lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự và giải tỏa hành lang ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, UBND huyện Quế Phong đã yêu cầu các xã, thị trấn, cùng các ban, ngành liên quan mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng đến tận khối xóm về việc giải tỏa hành lang ATGT; tổ chức ký cam kết, yêu cầu các hộ dân tự giác giải tỏa, tháo dỡ các công trình vi phạm, không tổ chức hiếu hỉ lấn chiếm lòng, lề đường.

fg
Tổ chức tháo mái che giải tỏa hành lang ATGT. Ảnh: Thúy Hằng.

Đặc biệt, với chủ đề mà Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi”, Công an huyện Quế Phong phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về luật ATGT cho các em học sinh.

Tuyên truyền về ATGT tại trường THCS Kim Sơn (Quế Phong).
Tuyên truyền về ATGT tại trường THCS Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh: Thúy Hằng.

Sau lễ phát động, 14 xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tại các trục đường; phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/1.

Thúy Hằng – Đình Đức

* Góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong những ngày vui Tết, đón Xuân sắp tới, hơn 2 tháng qua, Công an huyện Thanh Chương đã tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm tổ chức 49 ca tuần tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, trong đó có 70 mô tô, 96 xe máy điện; tước giấy phép 8 trường hợp; phạt tiền 162 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng; tổ chức đăng ký xe máy điện cho trên 900 xe, sang tên đổi chủ cho cho 69 xe mô tô.

Cảnh sát giao thông Thanh Chương xử lý các trường hợp vi phạm ATGT.
Cảnh sát giao thông Thanh Chương xử lý các trường hợp vi phạm ATGT. Ảnh: Văn Lý.

Bên cạnh đó, Công an huyện Thanh Chương phân công cán bộ kiểm tra một số bến đò ngang qua sông,có biện pháp đảm bảo ATGT đường thủy nội địa. Nhắc nhở một số bến không được khai thác cát sạn bừa bãi khi chưa có giấy phép; xử phạt đối với các loại xe chở quá khổ, quá tải thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến đường, tỉnh lộ, Quốc lộ.

Văn Lý  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới