Các địa phương phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Ngày toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi 16/10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức các buổi lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.
Bà con xã Yên Sơn, huyện Đô Lương tích cực nạo vét kênh mương. Ảnh: Ngọc Phương

Bà con xã Yên Sơn, huyện Đô Lương tích cực nạo vét kênh mương. Ảnh: Ngọc Phương

* Tại huyện Đô Lương, sáng 16/10, hàng ngàn người dân đã ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng. Điển hình các xã ra quân với số lượng lớn là Yên Sơn, Trung Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Đông Sơn, Xuân Sơn, Bài Sơn, Nhân Sơn.

Trên khắp các xứ đồng, bà con nông dân tập trung phương tiện và nhân lực ra quân nạo vét các tuyến kênh mương, đắp bồi trúc, nâng cấp các tuyến bờ vùng, bờ thửa đảm bảo đủ tiêu thoát và cung cấp nước tưới cho sản xuất.

Huy động máy móc làm giao thông thuỷ lợi ở huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Huy động máy móc làm giao thông thuỷ lợi ở huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Tại xã Yên Sơn đã huy động được 1.000 lao động, nạo vét, phát dọn cỏ 2 km kênh mương. Xã Trung Sơn đã tập trung nạo vét, phát quang tuyến kênh bê tông cấp 1 ven đê qua địa bàn từ xóm 1 đến xóm 3 dài trên 3km.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân làm giao thông thủy lợi này, các tổ chức đoàn thể của huyện Đô Lương sẽ nạo vét 50 km kênh mương, trồng trên 5.000 cây sấu và lát hoa.

*Tại huyện Nghĩa Đàn, đợt ra quân làm thuỷ lợi năm nay, huyện Nghĩa Đàn phấn đấu đạt khối lượng thực hiện dự tính trên 1.500 m3 nạo vét bùn đất kênh mương; khắc phục các công trình hư hỏng sau mưa bão, hoàn thiện giao thông nội đồng.

Bà con xã Nghĩa Thọ làm giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Thái

Bà con xã Nghĩa Thọ làm giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Thái

Cùng với đó, tập trung tu sửa bờ vùng, bờ thửa, sửa chữa cầu, cống thoát nước, kênh mương dẫn, trạm bơm, phát quang đường giao thông trên địa bàn toàn huyện với kinh phí khoảng 16 tỷ đồng.

*Ở huyện Con Cuông, từ đầu năm 2022 đến nay đã phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai bão lụt, làm hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến đường, các công trình thuỷ lợi nội đồng...

Làm giao thông nội đồng ở Con Cuông. Ảnh: Tường Vi

Làm giao thông nội đồng ở Con Cuông. Ảnh: Tường Vi

Vì vậy, đợt ra quân dịp này, huyện Con Cuông chỉ đạo các xã ra quân làm thuỷ lợi, dự kiến cắt cỏ phát quang trên 25.000 m2, nạo vét kênh mương 1.884 m3, đắp bờ vùng bờ thửa 2.500 m3.

Tập trung tu sửa các công trình đầu mối, nạo vét hệ thống kênh mương, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp giao thông nội đồng; tu sửa các công trình phai đập tạm, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi để lấy nước phục vụ sản xuất; dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch khơi thông ao tù nước đọng, khơi thông cống rãnh không để dịch bệnh cho người và gia súc sau lũ.

Hiện, các địa phương vẫn tiếp tục ra quân làm thuỷ lợi đảm bảo sản xuất vụ xuân và khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Tin mới