Các địa phương ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo ATGT dịp trước, trong và sau Tết

(Baonghean.vn) - Ngày 27/12, thị xã Thái Hòa và huyện Quỳnh Lưu đã đồng loạt ra quân trấn áp các loại tội phạm và giải tỏa hành lang an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

* Sáng nay, UBND thị xã Thái Hòa tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa hành lang ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Các lực lượng tham gia diễu hành tại các tuyến đường trung tâm của thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long
Các lực lượng tham gia diễu hành tại các tuyến đường trung tâm của thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Long

Năm 2018, công an thị xã đã bắt, xử lý 64 vụ, 247 đối tượng đánh bạc; phá 04 chuyên án đấu tranh với ma túy; phát hiện, xử lý 21 vụ, 22 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 34 vụ, 39 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, thu 692kg pháo các loại.

Đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, giải tỏa hành lang ATGT này, Thái Hòa kêu gọi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tự ý giao nộp các loại vũ khí, tố giác các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, Thái Hòa chú trọng công tác đấu tranh mạnh mẽ về các hành vị mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Từ đó, nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019.

Các địa phương thuộc thị xã Thái Hòa tham gia ký kết thực hiện nghiêm đợt tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Thu Trang
Các địa phương thuộc thị xã Thái Hòa tham gia ký kết thực hiện nghiêm đợt tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Thu Trang

Sau lễ ra quân, đại diện các ban, ngành, địa phương trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2019 và tổ chức lễ diễu hành trên các tuyến đường trung tâm thị xã.

* Thị trấn Cầu Giát là đơn vị điểm được huyện Quỳnh Lưu chọn ra quân đợt này, với mục tiêu thiết lập trật tự hành lang ATGT, xây dựng đô thị văn minh sạch, đẹp.

Tịch thu thùng đựng nước của hộ kinh doanh rửa xe lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thanh Toàn
Tịch thu thùng đựng nước của hộ kinh doanh rửa xe lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thanh Toàn

Ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng của thị trấn đã tiến hành giải tỏa hành lang ATGT đối với 150 hộ trong tổng số 400 hộ kinh doanh, buôn bán dọc Quốc Lộ 1A, 48B, ngã tư thị trấn, gầm cầu Vượt, chợ bà Thiêm có vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Qua đó đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ hàng chục công trình tạm bợ như biển quảng cáo di động, mái che, thùng đựng nước…; đồng thời lập biên bản xử lý đối với các hộ vi phạm.

Trong đợt ra quân này, xã Quỳnh Hồng và Quỳnh Hậu cũng đã huy động lực lượng, phương tiện quyết liệt giải tỏa các biển hiệu, biển quảng cáo đặt trên lòng lề đường, vỉa hè, bạt che, mái di động vi phạm; các điểm tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa kinh doanh buôn bán trái phép dọc Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn 2 xã.

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Hồng ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Ảnh: Thanh Toàn
Lực lượng chức năng xã Quỳnh Hồng ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Ảnh: Thanh Toàn
Dự kiến đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết ở huyện Quỳnh Lưu sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 20/2/2019./. 

Tin mới