Các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh tiếp tục có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 8/1, tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên, Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân; Đại tá Hồ Thanh Hoàn - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh - Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 5 tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền. Đã có hơn 200 lượt phóng viên của các cơ quan thông tấn báo, đài Trung ương và địa phương đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ; viết hàng trăm tin, bài phản ánh các hoạt động của vùng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã cấp phát 1.500 tờ rơi, tặng 380 cờ Tổ quốc, 530 phao cứu sinh, 10 sổ tiết kiệm, 60 suất quà trị giá 181 triệu đồng cho các gia đình ngư dân khó khăn tại các tỉnh.

Cùng đó, tiếp tục phối hợp tổ chức có hiệu quả các hội nghị, giao lưu, thi tìm hiểu, các đoàn đại biểu đi thăm động viên quân và dân các vùng biển, đảo. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động kết nghĩa, phối hợp xây dựng đơn vị và địa phương, thực hiện chính sách “Hậu phương Quân đội”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Thông qua các hoạt động tuyên truyền biển, đảo đã góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tiếp thêm động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2021, phát huy kết quả và những kinh nghiệm đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền biển, đảo, với phương châm “linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn, sát đối tượng”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân; khẳng định chủ quyền, huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà lưu niệm cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà lưu niệm cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông tin một số nét tổng quát về tình hình biển, đảo hiện nay và dự báo trong thời gian tới. Qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân để định hướng tuyên truyền, góp phần bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành được triển khai trên nhiều phương diện và ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Đến nay, ở các huyện, thị xã ven biển Nghệ An đã thành lập 58 tổ tự quản, với 455 phương tiện và 4.291 thành viên tàu thuyền an toàn.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển đảo trong năm 2020. Ảnh: Xuân Hoàng
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển đảo trong năm 2020. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ phương hướng phát triển của Nghệ An thời gian tới "ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, du lịch biển".

Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 5 tỉnh tiếp tục có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với Nghệ An trong công tác tuyên truyền để biến nhận thức thành ý thức tự giác và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và người dân trong việc phát triển, khai thác nguồn lợi từ biển một cách bền vững. Qua đó, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Tin mới