Các địa phương tổ chức tốt hoạt động động viên thanh niên nhập ngũ

(Baonghean.vn)– Các ban, ngành, đoàn thể địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đang tích cực tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình và 2900 thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

* Từ ngày 8/2 - 13/2, 39 xã, thị trấn của huyện Diễn Châu đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú để động viên 280 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2017, như: liên hoan văn nghệ, giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội với chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; dâng hoa dâng hương nghĩa trang liệt sỹ, thăm tặng quà cho các gia đình và thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phong Quang
Lãnh đạo xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phong Quang

Năm nay, toàn huyện có 280 thanh niên lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu số lượng được giao); đồng thời đảm bảo các tiêu chí về số lượng theo yêu cầu của cấp trên.

* Từ ngày 8/2 - 11/2, để kịp thời động viên 260 thanh niên trên địa bàn chuẩn bị lên đường nhập ngũ, ngoài tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, huyện Yên Thành đã tổ chức tặng quà cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; chú trọng các thanh niên thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ được tặng quà, tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng.

Lãnh đạo xã Phúc Thành tặng quà cho thanh niên Nguyễn Văn Sinh ở giáo họ Làng Diệu, giáo xứ Đức Lâm, huyện Yên Thành chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phong Quang
Lãnh đạo xã Phúc Thành tặng quà cho thanh niên Nguyễn Văn Sinh ở giáo họ Làng Diệu, giáo xứ Đức Lâm, huyện Yên Thành chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phong Quang

Đợt này, toàn huyện Yên Thành đón 152 thanh niên xuất ngũ trở về địa phương và chuẩn bị cho 260 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ quốc phòng và Quân khu 4, đảm bảo 100% chỉ tiêu số lượng và đảm bảo chất lượng theo các quy định của cấp trên. 260 thanh niên của huyện đã và đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 15/2 sắp tới để hoàn thành nghĩa vụ công dân với đất nước và quê hương.              

                          Nguyễn Phong Quang

(Bộ CHQS tỉnh)

* Là địa phương nhiều năm liền thực hiện tốt công tác giao quân, quân số giao đảm bảo số lượng và chất lượng, năm 2017, huyện Quỳ Hợp được giao chỉ tiêu 150 quân. Đợt tuyển quân này, Quỳ Hợp có 400 thanh niên từ 18-25 tuổi đủ điều kiện xét duyệt chính trị cấp huyện thì đã có 308 thanh niên trúng tuyển. Trong tổng số tân binh đợt này có hơn 70% là con em dân tộc thiểu số, chất lượng thanh niên nhập ngũ khá cao, sức khẻo loại I là 28%. Loại II và III là trên 70%. Trình độ văn hoá đạt từ THCS trở lên.

Cơ quan quân sự huyện thăm hỏi, động viên gia đình đảng viên Nguyễn Văn Trung chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh Phan Giang
Cơ quan quân sự huyện Quỳ Hợp thăm hỏi, động viên gia đình đảng viên Nguyễn Văn Trung chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh Phan Giang

Tại thời điểm này, 100% thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh, ổn định tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trước khi lên đường nhập ngũ, các thanh niên được cấp phát quân trang và được nhận suất quà của địa phương trị giá 500 ngàn đồng/1 người.

Phan Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới