Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

(Baonghean.vn) – Ngày 24/8, nhiều địa phương trong toàn tỉnh tổ chức tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

*Tại Yên Thành, trong năm học vừa qua, bằng nhiều hình thức huy động xã hội hóa, toàn huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng 65 phòng học mới kiên cố; thêm 2 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 84 trường, đạt tỷ lệ 70,5%. Qua kiểm định có thêm 11 trường chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3.

Toàn huyện có 45 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 189 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Chất lượng mũi nhọn được nâng lên, có 737 HSG lớp 9  đạt HSG cấp huyện, 101  HSG lớp 11 được công nhận HSG tỉnh. Kỳ thi THPT quốc gia 2016, toàn huyện có 10 em đạt tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên.

UBND huyện Yên Thành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.
UBND huyện Yên Thành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.

Kết thúc năm học 2015-2016, 1 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận chiến sỹ thi đua cho 4 cá nhân; trao bằng khen cho 21 tập thể lao động tiên tiến; 5 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND huyện Yên Thành trao giấy khen cho tập thể lao động tiên tiến và 17 học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi THPT quốc gia năm học 2015 – 2016.

Dịp này, Bảo Việt Nghệ An cũng đã trao tặng 30 suất quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng.

                                                 Anh Tuấn -  Phan Hiền

(Đài Yên Thành)

*Kết thúc năm học 2015-2016, huyện Thanh Chương có 19 tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, 9 tập thể và 25 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và UBND huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể tiên tiến.

Trao thưởng cho các giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Trao thưởng cho các giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Hội khuyến học huyện cũng đã trao bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho 3 tập thể và Kỷ niệm chương của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho 4 cá nhân và trao thưởng cho 7 giáo viên, 22 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp.

Năm học 2016 – 2017, huyện Thanh Chương sẽ tập trung mọi nguồn lực xây dựng huyện tiên tiến xuất sắc về giáo dục.

Tại hội nghị, Hội khuyến học huyện cũng đã phát động tháng khuyến học năm 2016.

Hữu Thịnh

Đài Thanh Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới