Các địa phương truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

(Baonghean.vn) - Đại diện lãnh đạo các địa phương gửi lời tri ân sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những công lao trời biển, sự hy sinh to lớn của các mẹ.

Chiều ngày 26/7, huyện Anh Sơn long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Tham dự có đại diện huyện Anh Sơn cùng thân nhân gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng.

Truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ . Ảnh: Thái Hiền
Truy tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Nguyễn Thị Ký. Ảnh: Thái Hiền

Trong đợt này, huyện Anh Sơn có 1 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là là mẹ Nguyễn Thị Ký ở thôn 5, xã Long Sơn. Mẹ có 6 người con đi bộ đội, trong đó có 2 người con liệt sỹ là Nguyễn Công Ký và Nguyễn Công Bình; 2 người con thương binh là Nguyễn Công Ba (đã mất) và Nguyễn Công Hòa.

Thái Hiền 
Cũng ngày, tại huyện Quỳnh Lưu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 3 thân nhân gia đình các mẹ gồm: mẹ Lê Thị Thỉu - xã Quỳnh Hoa, mẹ Hồ Thị Thuông - xã Quỳnh Nghĩa và mẹ Hồ Thị Tuất - xã Tiến Thủy. 
UBND huyện Quỳnh Lưu Chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã  gửi lời tri ân sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những công lao trời biển và sự hy sinh to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Nhung
Chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã gửi lời tri ân sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những công lao trời biển và sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Lê Nhung

Đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu có 278 mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện 8 mẹ đang còn sống.

Tin mới