Các địa phương vinh danh cầu thủ U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải U23 Châu Á, nhiều địa phương đã chào đón và vinh danh các cầu thủ quê hương của mình đã có mặt trong đội U23 Việt Nam.

1. Đón, diễu hành và vinh danh cầu thủ U23 Việt Nam ở Nghệ An

Người dân Nghệ An xuống đường ăn mừng thành tích Á quân của U23 Việt Nam. Ảnh: Thành Cường
Người dân Nghệ An xuống đường ăn mừng thành tích Á quân của U23 Việt Nam.
Tối 30/1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo người hâm mộ đã chào đón và vinh danh các cầu xứ Nghệ cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành giải Á quân giải U23 Châu Á.

Trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam giành giải Á quân tại giải U23 Châu Á năm 2018, Nghệ An có 4 cầu thủ gồm Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức (quê huyện Yên Thành) đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; Nguyễn Công Phượng (quê huyện Đô Lương), hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai; thủ môn dự bị Nguyễn Văn Hoàng (quê huyện Tân Kỳ), đang thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn.

Tại buổi lễ vinh danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã tặng Bằng khen cho các cầu thủ đã có thành tích tại giải U23 Châu Á cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

2. Lãnh đạo Hà Tĩnh gặp mặt, khen thưởng trung vệ Bùi Tiến Dũng

Lãnh đạo Hà Tĩnh trao tặng bằng khen và số tiền 50 triệu đồng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng
Lãnh đạo Hà Tĩnh trao tặng bằng khen và số tiền 50 triệu đồng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng
Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã cùng các tuyển thủ tạo nên cơn địa chấn cho nền bóng đá Việt Nam, đem lại vinh quang và niềm hạnh phúc cho hàng triệu người hâm mộ. Đặc biệt, trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Iraq, Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc sút quả penalty cuối cùng, giành chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thay mặt lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Tại buổi lễ, trung vệ Bùi Tiến Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của tỉnh, ngành, bạn bè và những người thân trong gia đình. Sự quan tâm ấy đã tiếp sức cho em thêm nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để làm nên kết quả đáng tự hào. Em hứa sẽ cố gắng tập luyện để tiếp tục thi đấu trong màu áo của Tổ quốc, xứng đáng là người con của quê hương Hà Tĩnh.

3. Người dân Phú Thọ chào đón cầu thủ Đức Chinh

Hình ảnh chào đón Hà Đức Chinh tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ. Nguồn: FBNV
Hình ảnh chào đón Hà Đức Chinh tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ. Nguồn: FBNV
Sáng 30/1, sau khi cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018, Hà Đức Chinh đã về quê nhà ở tỉnh Phú Thọ. Tại đây, tiền đạo đang khoác áo cho SHB Đà Nẵng được chào đón nồng hậu. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về Nhà thi đấu tỉnh Phú thọ để được gặp mặt Hà Đức Chinh, đồng thời xin chữ ký của tiền đạo khoác áo số 13 của U23 Việt Nam.

Trước sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo và người dân tỉnh Phú Thọ, Hà Đức Chinh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay sau đó, tiền đạo sinh năm 1997 đã gửi lời cảm ơn tới mọi người trên trang facebook cá nhân. Hà Đức Chinh viết: “Cháu cảm ơn tất cả các bác lãnh đạo tỉnh, các thầy và các bạn đã luôn đồng hành và cổ vũ cho Chinh”.

Lời cảm ơn của Hà Đức Chinh chỉ sau 23 phút đăng đã thu hút hơn 27.000 người thích và hơn 500 lượt chia sẻ, kèm theo đó là hàng ngàn bình luận, chúc mừng tiền đạo này.

4. Hàng nghìn người đón anh em Tiến Dũng, Văn Đại về Thanh Hóa

Trong không khí rộn ràng, gia đình các cầu thủ và đông đảo cổ động viên đeo băng rôn, mang theo cờ Tổ quốc để chào đón “người anh hùng” của quê hương.
Trong không khí rộn ràng, gia đình các cầu thủ và đông đảo cổ động viên đeo băng rôn, mang theo cờ Tổ quốc để chào đón “người anh hùng” của quê hương.
Chiều 30/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón và vinh danh 3 cầu thủ quê Thanh Hóa trong đội hình U23 Việt Nam, gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, em trai Bùi Tiến Dụng và hậu vệ Lê Văn Đại.

Mặc cho nhiệt độ xuống dưới 10, hàng nghìn cổ động viên từ khắp các xã, huyện xứ Thanh đã đổ về giăng kín dốc Xây (Bỉm Sơn), chào đón các cầu thủ. Người hâm mộ khoác cờ đỏ, đeo băng đô, đánh trống, hò reo hào hứng. 

Ba tuyển thủ Thanh Hóa được vinh danh, gồm hai anh em ruột thủ thành Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997), tiền vệ Bùi Tiến Dụng (sinh năm 1998) và hậu vệ Lê Văn Đại (sinh năm 1996). Trong đó, thủ thành Tiến Dũng và Lê Văn Đại đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa; còn Tiến Dụng đang đầu quân cho SHB Đà Nẵng.

5. Tuyên Quang: Vinh danh hai cầu thủ U23 Việt Nam làm rạng danh tỉnh nhà

Đội trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Lương Xuân Trường (áo số 6) và các đồng đội mừng chiến thắng trong trận đấu với U23 Qatar.
Đội trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Lương Xuân Trường (áo số 6) và các đồng đội mừng chiến thắng trong trận đấu với U23 Qatar.
Chiều tối 30/1, 2 cầu thủ thủ Lương Xuân Trường và Nguyễn Thành Chung tham gia U23 Việt Nam được lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang cùng gia đình và hàng nghìn người hâm mộ đón trực tiếp, diễu hành và vinh danh quanh thành phố Tuyên Quang.

Sau khi dâng hương, báo công tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai cầu thủ tham dự buổi lễ vinh danh tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang).

Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Hải Anh đã biểu dương những thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam và cá nhân hai cầu thủ Tuyên Quang. Ông cảm ơn gia đình cầu thủ, Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam, các câu lạc bộ, đơn vị đã đào tạo, rèn luyện cầu thủ. 

Sau những cống hiến của mình cho đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK châu Á, Xuân Trường hiện đang là 1 cái tên được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại Tuyên Quang quê hương anh, người dân rất sung sướng, tự hào khi được đón "người hùng" trở về.

6. Quảng Trị tặng Bằng khen vinh danh cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam

Trương Văn Thái Quý (sau trận đấu với U23 Hàn Quốc). (Ảnh: Thanh Niên)
Trương Văn Thái Quý (sau trận đấu với U23 Hàn Quốc). Ảnh: Thanh Niên
Ngày 31/1, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định tặng Bằng khen cho cầu thủ U23 Việt Nam Trương Văn Thái Quý. Theo đó, cầu thủ quê Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng 5 triệu đồng.

Được biết, Trương Văn Thái Quý là trụ cột, góp công trong việc U20 Việt Nam giành vé đi World Cup. Thái Quý thi đấu trong màu áo của Hà Nội FC và HLV Park Hang-seo đã triệu tập cầu thủ này vào U23 Việt Nam để tham dự giải U23 Châu Á.

Ngày 31/1, người thân và người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên- Huế) để đón tiền vệ Trương Văn Thái Quý về quê nhà Quảng Trị.

7. Hải Dương tôn vinh 4 cầu thủ U23 Việt Nam

4 cầu thủ quê Hải Dương
4 cầu thủ quê Hải Dương: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Đức Huy và Nguyễn Trọng Đại.
 Tối nay (1/2), UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lễ gặp mặt, giao lưu với các cầu thủ U23 Việt Nam quê ở Hải Dương tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương từ 20h.

4 cầu thủ U23 Việt Nam quê Hải Dương gồm: Vũ Văn Thanh (xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện), Nguyễn Văn Toàn (phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), Phạm Đức Huy (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và Nguyễn Trọng Đại (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng).

Tại chương trình, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tặng bằng khen, các ngành, nhà tài trợ sẽ trao thưởng cho các cầu thủ này. Khán giả sẽ được giao lưu với các cầu thủ và người thân của họ.

Trước buổi gặp mặt này, các cầu thủ đều đã về nhà và có các hoạt động giao lưu tại quê hương. Chiều 31/1, Văn Thanh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, giáo viên và gần 900 học sinh Trường Tiểu học Tứ Cường (Thanh Miện), là nơi Văn Thanh học tiểu học.

8. UBND thành phố Hà Nội khen thưởng các cầu thủ U23 Việt Nam
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gặp mặt các cầu thủ U23 Việt Nam trong chiều 30/1.
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gặp mặt các cầu thủ U23 Việt Nam trong chiều 30/1.
Chiều 30/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tổ chức lễ gặp mặt, mừng công cho các cầu thủ của bóng đá Hà Nội có mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2018 vừa qua.
Tại cuộc gặp mặt, số cầu thủ của bóng đá Hà Nội đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên chúc mừng thành tích giành ngôi á quân cùng đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức Huy, Trương Văn Thái Quý (thuộc biên chế CLB Hà Nội) và Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (thuộc biên chế CLB Viettel).

Tin mới