Các địa phương vui Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất, mở đầu cho phong trào trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2018.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây”, sáng 21/2, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trồng cây tại khu công nghiệp Nghĩa Long. Ảnh: Minh Thái
Các đồng chí lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trồng cây tại khu công nghiệp Nghĩa Long. Ảnh: Minh Thái
Theo đó, huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc phong trào tết trồng cây.

Theo kế hoạch, năm 2018 huyện Nghĩa Đàn phấn đấu trồng 750 ha rừng tập trung, trồng 4.000 - 5.000 cây phân tán.

Minh Thái

Sau lễ phát động, có hơn 100 cây bằng lăng được thị xã Hoàng Mai trồng tại trường THCS Quỳnh Lập và trên đường D3 đoạn qua trung tâm hành chính thị xã. 

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trồng cây tại Trường THCS Quỳnh Lập. Ảnh: Đình Trang
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trồng cây tại Trường THCS Quỳnh Lập. Ảnh:Thanh Thủy

Thanh Thủy - Huyền Trang

* Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và các lực lượng đã trồng gần 300 cây sao đen và cây phượng tại trường THCS Quỳnh Giang và dọc tuyến đường liên xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) đi xã Diễn Đoài (Diễn Châu).

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trồng cây tại tuyến đường liên xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) đi Diễn Đoài (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Toàn
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trồng cây tại tuyến đường liên xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) đi Diễn Đoài (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Toàn
Hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, theo kế hoạch Quỳnh Lưu trồng 1 triệu cây phân tán và trồng 500 ha rừng vụ xuân. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, vận động nhân dân tích cực trồng cây đảm bảo chất lượng, trồng cây nào sống cây đó.
Thanh Toàn

*Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 được huyện Anh Sơn tổ chức tại thôn 9, xã Tường Sơn.

Theo kế hoạch, Anh Sơn sẽ trồng trên 20.000 cây xanh. Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, huyện yêu cầu các địa phương phải chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường; đồng thời giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể cho từng xã, thị trấn.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn trồng cây tại thôn 9 xã Tường Sơn
Lãnh đạo huyện Anh Sơn trồng cây tại thôn 9 xã Tường Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Trong năm 2018, huyện Anh Sơn phấn đấu trồng 1.500 ha rừng tập trung, trên 100.000 cây phân tán; chăm sóc và bảo vệ tốt trên 35.000 ha rừng hiện có.

Sau buổi lễ phát động, 21/21 xã thị trên địa bàn huyện sẽ đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân với khí thế thi đua sôi nổi; góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thái Hiền

*Tại Quảng trường "Hậu phương hướng về tiền tuyến", huyện Tân Kỳ đã tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tại Lễ  phát động Tết trồng cây
Tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018, các đơn vị ở huyện Tân Kỳ đã trồng hơn 30 cây xanh tại Quảng trường "Hậu phương hướng về tiền tuyến". Ảnh: Như Lành
Năm nay, Tân Kỳ sẽ trồng 30.000 cây phân tán, trồng 500 ha rừng vụ xuân, với phương châm trồng cây nào phải chăm sóc, đảm bảo sống cây đó.

Ngay sau lễ phát, động các đồng chí lãnh đạo huyện, các đơn vị đã trồng hơn 30 cây xanh tại Quảng trường "Hậu phương hướng về tiền tuyến".

Phương Thảo - Như Lành

*Huyện Yên Thành đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 tại khuôn viên trụ sở mới Công an huyện Yên Thành.

Đông đảo cán bộ, công nhận viên các cơ quan, ban ngành huyện Yên Thành trồng cây tại khuôn viên trụ sở mới Công an huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Hồng
Đông đảo cán bộ, công nhận viên các cơ quan, ban ngành huyện Yên Thành trồng cây tại khuôn viên trụ sở mới Công an huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Hồng
 Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018, huyện yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái.
Thái Hồng

Bằng các chương trình hành động cụ thể, huyện Nghi Lộc đã thực hiện tốt các chương trình trồng mới, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Đến nay, độ che phủ rừng toàn huyện đạt 25,5%, với trên 8.700 ha rừng tập trung. Rừng của Nghi Lộc không chỉ có tác dụng bảo vệ môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018 ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn
Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018 ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn
Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Nghi Lộc cùng các đại biểu đã trực tiếp trồng cây xanh tại tuyến đường nội thị, thị trấn Quán Hành.
Nhật Tuấn

* Tại khu di tích lịch sử Đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động trồng cây đầu xuân năm 2018. Năm nay, Lễ hội Đền Quả Sơn sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 21 tháng Giêng nên việc trồng cây lại càng có ý nghĩa hơn.

Đợt này, huyện Đô Lương tổ chức trồng hàng cây xanh tại khuôn viên Đền để làm bóng mát, bảo vệ môi trường, chống xói lở; từng bước xây dựng Đền Quả Sơn là điểm đến tâm linh đối với du khách.

Lãnh đạo huyện, xã và bà con nhân dân tham gia trồng cây đầu xuân. Ảnh: Hữu Hoàn
Lãnh đạo huyện Đô Lương tham gia trồng cây đầu xuân. Ảnh: Hữu Hoàn
Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2018 huyện Đô Lương sẽ trồng 500 ha rừng nguyên liệu chủ yếu là cây tràm.
Hữu Hoàn
* Tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018.
Nét mới năm nay là huyện Quỳ Châu chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật ngay từ đầu năm để ngăn ngừa, giảm số vụ vi phạm về khai thác, chặt phá rừng; quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp bền vững, có hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, phòng hộ và bảo vệ môi trường.
Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Kế Kiên
Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Kế Kiên
Để hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, Quỳ Châu đã giao mỗi xã, thị trấn phải trồng 200 cây trở lên; đối với các cơ quan, trường học tùy theo điều kiện thực tế khuôn viên của đơn vị để bố trí tổ chức thực hiện; phấn đấu trồng rừng đạt chỉ tiêu 1.600 ha, trồng cây phân tán 125.000 cây các loại; nâng độ che phủ rừng đạt 76,9%.
Kế Kiên - Sỹ Hiệp

* Với khẩu hiệu “ Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, lễ phát động trồng cây năm nay của huyện Nam Đàn được tổ chức tại xã Khánh Sơn.

Huyện Nam Đàn có trên 7.000 ha rừng tập trung, hàng chục triệu cây phân tán, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Lễ phát động ra quân Tết trồng cây ở huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung
Lễ phát động ra quân Tết trồng cây ở huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung
Ngay sau lễ ra quân, Nam Đàn đã tổ chức trồng 1.500 cây keo và sao đen tại rú Lèn Dơi ở xóm 3, xã Khánh Sơn, với quyết tâm thực hiện mục tiêu trồng mới 250 ha rừng tập trung, 1 triệu cây phân tán, tiến tới phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp và tăng nhanh độ phủ của rừng.
Kim Dung

*Tại Hải đội 2, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với các Nhà trường và chính quyền địa phương phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất 2018.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và địa phương trồng cây đầu xuân Mậu Tuất. Ảnh: Hải Thượng
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và địa phương trồng cây đầu xuân Mậu Tuất. Ảnh: Hải Thượng

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ công nhân viên hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió bảo vệ đê biển, chống xói mòn đất, trồng cây trong cơ quan, đơn vị, thôn xóm dọc đường giao thông nông thôn, vùng ven biển, khu vực biên giới, vùng đất trống, đồi trọc... phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ trồng ít nhất 2 cây xanh; đồng thời các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành và địa phương tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn đóng quân, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật, kết hợp giữa việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.

Ngay sau lễ phát động cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh và các em học sinh cùng nhân dân địa phương đã trồng mới 350 cây ăn quả, cây bóng mát và cây phi lao chắn sóng.

Dịp này, cán bộ chiến sỹ các đơn vị trên hai tuyến biên phòng của tỉnh cũng đã hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Hải Thượng
* Sáng 21/2, thị xã Thái Hòa đã tổ chức Lễ phát động ra quân Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm thị xã Thái Hòa đã tiến hành trồng, chăm sóc hàng nghìn cây xanh các loại. Năm 2018, tiếp tục phương châm “trồng cây nào sống tốt cây ấy”, Thái Hòa dự kiến trồng mới trên 10.000 cây xanh phân tán, 70 ha rừng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng; làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng; nâng độ che phủ đạt 30,4% theo Nghị quyết HĐND thị xã.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa trông cây đầu năm. Ảnh: Hoàng Thủy
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa trồng cây đầu năm. Ảnh: Hoàng Thủy
Tại buổi lễ phát động, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã tham gia trồng 30 cây xanh tại đường N6 giao với đường trục chính, phường Long Sơn.

Tin mới