Các điểm thi khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu tháng 7, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã cơ bản hoàn tất tại tất cả 69 điểm thi trên toàn tỉnh Nghệ An.
Gần 1 tuần trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022, Trường THPT Đô Lương 3 đang hoàn tất việc tu sửa cơ sở vật chất để chuẩn bị đủ 24 phòng cho các thí sinh tham dự Kỳ thi. Năm nay, điểm thi này ngoài 505 thí sinh của trường còn có 58 thí sinh của Trường THPT Duy Tân. Ảnh: Mỹ Hà

Gần 1 tuần trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022, Trường THPT Đô Lương 3 đang hoàn tất việc tu sửa cơ sở vật chất để chuẩn bị đủ 24 phòng cho các thí sinh tham dự Kỳ thi. Năm nay, điểm thi này ngoài 505 thí sinh của trường còn có 58 thí sinh của Trường THPT Duy Tân. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khi đó, ban giám hiệu của nhà trường cũng đang rà soát những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi. Tại phòng chứa đề thi, cơ sở vật chất được đảm bảo với 1 tủ đựng đề thi, 1 tủ đựng bài thi đảm bảo an toàn. Ảnh: Mỹ Hà.

Trong khi đó, ban giám hiệu của nhà trường cũng đang rà soát những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi. Tại phòng chứa đề thi, cơ sở vật chất được đảm bảo với 1 tủ đựng đề thi, 1 tủ đựng bài thi đảm bảo an toàn. Ảnh: Mỹ Hà.

Kỳ thi theo dự báo sẽ diễn ra trong điều kiện hết sức nắng nóng. Vì vậy, các điểm thi đều chuẩn bị đủ quạt điện và làm việc với ngành Điện lực để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi theo dự báo sẽ diễn ra trong điều kiện hết sức nắng nóng. Vì vậy, các điểm thi đều chuẩn bị đủ quạt điện và làm việc với ngành Điện lực để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ở mỗi phòng thi đều bố trí đủ nước uống cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Ở mỗi phòng thi đều bố trí đủ nước uống cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay tỉnh Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi với gần 1.600 phòng thi. Bên cạnh phòng thi chính thức, các điểm thi đều bố trí thêm phòng chờ, phòng thi dự phòng hoặc phòng cách ly y tế nếu có thí sinh F0 cùng tham gia dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay tỉnh Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi với gần 1.600 phòng thi. Bên cạnh phòng thi chính thức, các điểm thi đều bố trí thêm phòng chờ, phòng thi dự phòng hoặc phòng cách ly y tế nếu có thí sinh F0 cùng tham gia dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sau hai năm dịch bệnh, năm nay Kỳ thi đã diễn ra trong điều kiện bình thường. Tuy vậy, tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 2 và nhiều điểm thi khác trong tỉnh vẫn bố trí đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, kính chống giọt bắn... để phòng ngừa sự cố bất thường về dịch bệnh xảy ra. Ảnh: Mỹ Hà

Sau hai năm dịch bệnh, năm nay Kỳ thi đã diễn ra trong điều kiện bình thường. Tuy vậy, tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 2 và nhiều điểm thi khác trong tỉnh vẫn bố trí đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, kính chống giọt bắn... để phòng ngừa sự cố bất thường về dịch bệnh xảy ra. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cấp đủ giấy thi cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tại 69 điểm thi. Trước ngày thi, các nhà trường đang kiểm đếm lại các vật dụng và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho các sỹ tử. Việc tổ chức kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện khá thuận lợi và không có quá nhiều xáo trộn. Theo kế hoạch, giám thị coi thi chủ yếu là giáo viên ở trên cùng địa bàn và có sự xáo trộn giữa các trường hoặc các huyện liền kề để tránh di chuyển nhiều. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cấp đủ giấy thi cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tại 69 điểm thi. Trước ngày thi, các nhà trường đang kiểm đếm lại các vật dụng và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho các sỹ tử. Việc tổ chức kỳ thi năm nay diễn ra trong điều kiện khá thuận lợi và không có quá nhiều xáo trộn. Theo kế hoạch, giám thị coi thi chủ yếu là giáo viên ở trên cùng địa bàn và có sự xáo trộn giữa các trường hoặc các huyện liền kề để tránh di chuyển nhiều. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi sẽ chính thức từ ngày 7/7 nhưng từ hôm nay, các trường đã tổng vệ sinh trường lớp sớm hoàn tất công tác chuẩn bị. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi sẽ chính thức từ ngày 7/7 nhưng từ hôm nay, các trường đã tổng vệ sinh trường lớp sớm hoàn tất công tác chuẩn bị. Ảnh: Mỹ Hà

Trước ngày thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cử các đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác chuẩn bị của tất cả các điểm thi. Nội dung kiểm tra ngoài cơ sở vật chất, đoàn còn kiểm tra về việc chuẩn bị hồ sơ của các thí sinh và quán triệt các quy chế của Kỳ thi năm nay cho các trưởng điểm. Ảnh: Mỹ Hà

Trước ngày thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã cử các đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác chuẩn bị của tất cả các điểm thi. Nội dung kiểm tra ngoài cơ sở vật chất, đoàn còn kiểm tra về việc chuẩn bị hồ sơ của các thí sinh và quán triệt các quy chế của Kỳ thi năm nay cho các trưởng điểm. Ảnh: Mỹ Hà

Trong tuần này, các nhà trường cũng đã hoàn thành buổi ôn tập cuối cùng cho các học sinh lớp 12. Trong buổi học cuối, Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 3 đã trực tiếp đến từng phòng học để động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin dự thi để có kết quả tốt nhất. Ảnh: Mỹ Hà

Trong tuần này, các nhà trường cũng đã hoàn thành buổi ôn tập cuối cùng cho các học sinh lớp 12. Trong buổi học cuối, Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 3 đã trực tiếp đến từng phòng học để động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin dự thi để có kết quả tốt nhất. Ảnh: Mỹ Hà

Các giáo viên cũng đang tranh thủ những phút cuối để chữa bài và chấm bài cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Các giáo viên cũng đang tranh thủ những phút cuối để chữa bài và chấm bài cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Các nhà trường đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên, cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Các nhà trường đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên, cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Sau tuần này, các thí sinh sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi để chính thức ngày 6/7 sẽ tiếp tục đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số gần 37.000 thí sinh Nghệ An dự thi năm nay, có gần 3 thí sinh hệ GDTX và hơn 1.000 thí sinh là thí sinh tự do. Nghệ An dự kiến cũng sẽ huy động hơn 3.000 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị tại 69 điểm thi và khoảng 1.500 người gồm công an, trật tự viên, lao công, y tế làm công tác bảo đảm an toàn trật tự tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sau tuần này, các thí sinh sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi để chính thức ngày 6/7 sẽ tiếp tục đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số gần 37.000 thí sinh Nghệ An dự thi năm nay, có gần 3 thí sinh hệ GDTX và hơn 1.000 thí sinh là thí sinh tự do. Nghệ An dự kiến cũng sẽ huy động hơn 3.000 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị tại 69 điểm thi và khoảng 1.500 người gồm công an, trật tự viên, lao công, y tế làm công tác bảo đảm an toàn trật tự tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới