Các đoàn thiện nguyện trao quà Tết và giúp dân thu hoạch mía

(Baonghean.vn) - Sáng 31/12, Hội đồng hương Nghệ - Tĩnh tại Hà Nội và đoàn thiện nguyện huyện Nghĩa Đàn đã trao quà tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong.

Đoàn thanh niên giúp gia đình anh chặt mía. Ảnh: Lương Nga
Các thành viên trong đội thu hoạch mía giúp hộ gia đình khó khăn tại bản Phá Đáy, xã Châu Bính. Ảnh: Lương Nga

Bằng việc làm thiết thực, ngay buổi sáng đặt chân đến bản Phá Đáy, xã Châu Bính (Qùy Châu) 37 thành viên trong Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã đến thu hoạch mía giúp hộ gia đình anh Vi Đức Quỳnh. Đây là hộ nghèo của bản. Khó khăn hơn khi anh đang mắc căn bệnh trầm cảm và sống cùng hai đứa con đang tuổi ăn học.

Nhiều bạn sinh viên lần đầu tiên làm công việc này nên không khỏi lúng túng. Ảnh: Lương Nga
Nhiều bạn sinh viên lần đầu tiên làm công việc này nên không khỏi lúng túng. Ảnh: Lương Nga
Dù mệt nhọc nhưng ai cũng tỏ ra phấn chấn vì làm việc được những việc giàu ý nghĩa. Ảnh: Lương Nga
Dù mệt nhọc nhưng ai cũng tỏ ra phấn chấn vì làm việc được những việc giàu ý nghĩa. Ảnh: Lương Nga

Cũng trong buổi chiều, đoàn đã đến trường Tiểu học Châu Bính, trao 97 chiếc chăn, 3 chiếc xe đạp và 23 chiếc áo ấm, một bộ trống đội và nhiều phần quà khác cho các em học sinh nghèo của trường.

368 chiếc áo ấm của hội thiện nguyện Hope believe tặng các em học sinh trường tiểu học Châu Phong. Ảnh: Lương Nga
368 chiếc áo ấm của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tặng các em học sinh trường Tiểu học Châu Phong. Ảnh: Lương Nga
Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Châu Bính (Quỳ Châu) khi được nhận quà. Ảnh: Lương Nga
Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Châu Bính (Quỳ Châu) khi được nhận quà. Ảnh: Lương Nga

Dịp này đoàn cũng trao 43 suất quà cho những hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn của bản Phá Đáy, Châu Bính. Mỗi suất quà bao gồm 1 chiếc chăn, một can dầu ăn, 1 thùng mì tôm và 1 chai nước mắm. Đây là những phần quà bình dị nhưng rất thiết thực đối với bà con nghèo nơi đây.

Đoàn thiện nguyện huyện Nghĩa Đàn trao quà tại xã Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường
Đoàn thiện nguyện huyện Nghĩa Đàn trao quà tại xã Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh: Hùng Cường
Trao mũ, áo cho trẻ em nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Hùng Cường
Trao mũ, áo cho trẻ em nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Hùng Cường

Cũng trong ngày 31/12, những người con của quê hương Nghĩa Đàn sinh sống và làm ăn xa đã đến xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong) trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà gồm tiền mặt, chăn, áo ấm, mũ len… Tổng trị giá những phần quà khoảng 20 triệu đồng./.

Lương Nga - Hùng Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới