Các đội trẻ Sông Lam Nghệ An trước cơ hội tái lập kỷ lục

(Baonghean.vn) – Cách đây hai năm, bóng đá trẻ SLNA tạo nên một kỷ lục mà không có đội bóng tại V.League nào làm được là giành quyền đầy đủ tất cả các Vòng chung kết từ cấp độ U11, U13 đến U21. Kỳ tích này nhiều khả năng sẽ được đội bóng xứ Nghệ tái lập trong năm nay.

Năm 2018 là một năm rực rỡ cho SLNA tại các giải đấu trẻ. Đó là năm mà đội U11 SLNA bảo vệ thành công chức vô địch trước khi vô địch lần thứ 5 vào năm 2019, đội U13 SLNA đăng quang lần thứ 6 trước khi kéo số lần vô địch lên con số 7.

Đội U15 SLNA do HLV Lê Kỳ Phương dẫn dắt cũng dễ dàng giành quyền tham dự VCK và đoạt chức vô địch. Ngoài 3 đội bóng nói trên giành quyền lọt vào VCK, có đội U17 SLNA giành được Huy chương Bạc, đội U19 SLNA giành được Huy chương Đồng.

Chỉ riêng đội U21 SLNA là giành quyền tham dự VCK nhưng dừng bước tại vòng bảng. Như vậy, kỷ lục của bóng đá trẻ SLNA trong năm 2018 không chỉ là 3 tấm HCV, 1 HCB, 1 HCĐ mà còn là đội bóng duy nhất V.League tham dự đầy đủ các vòng chung kết.

U15 SLNA vô địch năm 2018. Ảnh tư liệu
U15 SLNA vô địch năm 2018. Ảnh tư liệu

Đó là kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” mà chỉ có SLNA làm được. Năm nay, kỳ tích này hoàn toàn có khả năng lặp lại. Đến thời điểm này, ĐKVĐ U11 SLNA và U13 SLNA đã giành quyền tham dự VCK với thành tích bất bại.

Với đội U15 SLNA hiện đang là các nhà đương kim vô địch, thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh đã thi đấu hết lượt đi của vòng loại, giành 4 chiến thắng tuyệt đối, ghi được 9 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn, có được 12 điểm và dẫn đầu bảng B. Đội xếp sau là U15 SHB Đà Nẵng với 9 điểm.

Đội bóng mới nhất chắc suất tham dự VCK chính là U17 SLNA do HLV Lê Kỳ Phương và HLV Phạm Văn Quyến dẫn dắt. Theo quy định của Điều lệ giải, VCK sẽ là nơi tranh tài của 8 đội bóng, trong đó có 7 đội xuất sắc vượt qua vòng loại (gồm 5 đội nhất bảng, 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 5 bảng) và suất còn lại thuộc về đội chủ nhà của VCK.

Với 16 điểm đạt được sau 5 trận thắng, 1 trận hòa, U17 SLNA đã chắc chắn ghi danh vào VCK dù vẫn còn 2 trận chưa đấu. Ngoài SLNA, còn có 6 đội bóng khác đã sớm đoạt vé dự VCK là PVF (nhất bảng A, chủ nhà VCK), HAGL (nhất bảng C), Sài Gòn (nhất bảng D), Đồng Tháp (nhất bảng E), Phú Yên và Học viện Nutifood (2 trong số 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất). 

Đội U21 SLNA vào cuối năm nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện với 7-8 cầu thủ đang chơi tại V.League 2020. Ảnh: Hải Hoàng
Đội U21 SLNA vào cuối năm nhiều khả năng sẽ làm nên chuyện với 7-8 cầu thủ đang chơi tại V.League 2020. Ảnh: Hải Hoàng

Đội U19 SLNA cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 khi giành quyền tham dự VCK và đoạt tấm HCĐ. Dù vẫn còn nhiều tiếc nuối với 8 cầu thủ được gọi lên ĐT U19 Việt Nam sau giải đấu này nhưng đó vẫn là một thành tích chấp nhận được.

Ở cấp độ U21 SLNA, đội bóng xứ Nghệ vẫn đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch (5). Tuy nhiên, lần gần nhất SLNA đăng quang đã là năm 2014. Thành tích tốt nhất của U21 SLNA những năm trở lại đây là tấm HCĐ năm 2017 với lứa cầu thủ Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Châu…

Năm 2020, có thể SLNA chật vật tại V.League nhưng việc có đến 7-8 cầu thủ trẻ sinh năm 1999, 2000 đang “ăn lương” đội 1 sẽ giúp U21 SLNA trở thành một tập thể rất đáng gờm. Trong số đó, Thái Bá Sang, Trần Đình Tiến, Trần Ngọc Ánh, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Việt, Mai Sỹ Hoàng đều đã được ra sân thi đấu.

Việc được sớm trao cơ hội thi đấu, cọ xát tại V.League 2020 sẽ giúp họ cứng cáp và trưởng thành lên rất nhiều trước khi tham dự giải U21 toàn quốc. Điều này đã được minh chứng khi những Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Phi Sơn vô địch năm 2012 và Mạnh Hùng, Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Phúc Tịnh vào năm 2014. 

Tin mới