Các đơn vị huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Với tình huống giả định: tình hình an ninh chính trị ở các điạ phương diễn biến hết sức phức tạp, các phần tử phản động tăng cường các hoạt động chống phá kích động nhân dân gây rối, bạo loạn trong nước, thời gian tới có thể địch tiến công hỏa lực trên quy mô lớn vào nước ta, trong đó có địa bàn Nghệ An, ngày 2 - 3/3, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đơn vị quân sự trên địa bàn tỉnh đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Bộ CHQS Nghệ An phổ biến kế hoạch SSCĐ tại khu sơ tán. Ảnh: Trọng Kiên
Bộ CHQS Nghệ An phổ biến kế hoạch SSCĐ tại khu sơ tán. Ảnh: Trọng Kiên

Dưới sự chủ trì của Đại tá Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, quân khu đứng chân trên địa bàn, nắm chắc mọi hoạt động của địch tham mưu cho cấp ủy chính quyền có biện pháp đối phó kịp thời.

Huấn luyện đánh địch đột nhập khu sơ tán bí mật tại BCH quân sự Thanh Chương. Ảnh: Hữu Thịnh
Huấn luyện đánh địch đột nhập khu sơ tán bí mật tại BCH quân sự Thanh Chương. Ảnh: Hữu Thịnh

Đồng thời tổ chức xử lý một số tình huống như: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ tăng cường, từ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao, từ cao lên toàn bộ; sơ tán lực lượng vũ trang ra khu tập trung bí mật, triển khai xử lý một số tình huống.

Trực phòng không - một nội dung huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ của BCH quân sự Nghi Lộc. Ảnh: Quang Dũng
Trực phòng không - một nội dung huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ của BCH quân sự Nghi Lộc. Ảnh: Quang Dũng

Đợt luyện tập nhằm nâng cao một bước về trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy; vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị các cấp; sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trên địa bàn trong chuyển trạng thái SSCĐ./.

                                                         Trọng Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới