Các đơn vị hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, PCCN năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 324 tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2018.

* Lễ mít tinh lần thứ hai năm nay diễn ra tại Bộ CHQS tỉnh với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.  

Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên
Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, cháy nổ, sử dụng các trang thiết bị điện, trang bị dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ... Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trực tiếp làm nhiệm vụ không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, góp phần hạn chế, ngăn chặn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ. Hệ thống cơ sở hậu cần, kỹ thuật từng bước được đầu tư nâng cấp. Hệ thống kho vũ khí đạn, trạm bảo dưỡng, sửa chữa, trạm nạp điện được kiểm định theo định kỳ, đúng quy định.

Năm 2018, ngoài duy trì tốt các phương thức trên, Đảng ủy và Bộ CHQS tỉnh đề ra các biện pháp như: Gắn công tác tuyên truyền phong trào xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Vệ sinh lao động”.... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh xây dựng LLVT “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.                      

* Sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 4. Địa bàn đóng quân phân tán, địa hình đa dạng, phức tạp, trong khi đó cơ sở hạ tầng, vũ khí trang bị kỹ thuật của sư đoàn đang quản lý, sử dụng nhiều về số lượng và đa dạng về chủng loại. Một số đơn vị, ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra bệnh nghề nghiệp, tại nạn lao động và sự cố cháy nổ…
Trung úy CN Nguyễn Khắc Quang - nhân viên quân khí Sư đoàn 324 đang tiến hành lau chùi, bảo quản kho tàng ở đơn vị. Ảnh: Tường Hiếu
Trung úy CN Nguyễn Khắc Quang - nhân viên quân khí Sư đoàn 324 đang tiến hành lau chùi, bảo quản kho tàng ở đơn vị. Ảnh: Tường Hiếu
Nhận thức được vấn đề trên, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 324 luôn quan tâm, coi trọng và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động được duy trì thành nền nếp. Nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bão lụt.
Trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn luôn được ưu tiên đầu tư mua sắm; hệ thống kho tàng, trạm xưởng, dụng cụ phòng chống cháy nổ được quan tâm đầu tư, củng cố, nâng cấp. Công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ thường xuyên được kiểm tra như: Hệ thống chống sét; kiểm định thiết bị; kiểm định xe ô tô; kiểm tra chất lượng vũ khí, kỹ thuật, đạn dược nên bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tin mới