Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Với tấm lòng thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ trên "tọa độ lửa" Truông Bồn.

Chiều 12/12, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Đô Lương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. 

Mảnh đất này còn là nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu, tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên. Những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh lửa đạn; các anh, các chị đã bước vào hiểm nguy với khát vọng mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại do bom đạn của kẻ thù, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968. 

Chiến tranh đã lùi xa, Truông Bồn hôm nay trở thành biểu tượng lịch sử của thanh niên xung phong Việt Nam, nơi hội tụ linh hồn 1.240 anh hùng liệt sỹ, nơi lưu giữ vẹn toàn những giá trị sống của một thế hệ thanh niên quyết hy sinh tất cả cho độc lập, tự do của Tổ quốc, viết nên một huyền thoại Truông Bồn trong thế kỷ XX.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An về dâng hoa tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An về dâng hoa tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, với tấm lòng thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Tin mới