Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) – Sáng 5/9, hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tham dự lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 tại các trường trên địa bàn toàn tỉnh.

  • Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại trường Trường Tiểu học Quang Tiến, thị xã Thái Hòa... 
Học sinh Trường Tiểu học Quang Tiến trong ngày khai giảng
Học sinh Trường Tiểu học Quang Tiến trong ngày khai giảng

Trường Tiểu học Quang Tiến được sát nhập từ hai trường: Tiểu học Nghĩa Quang 1 và tiểu học Nghĩa Quang 3 từ năm học 2004-2005. Hiện nay, nhà trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 100% có trình độ đạt chuẩn, trong đó trình độ trên chuẩn chiếm tỉ lệ trên 87%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại về dự lễ khai giảng tại trường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại về dự lễ khai giảng tại trường.

Năm học 2015-2016 trường có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi và có nhiều lượt sáng kiến kinh nghiệm được công nhận bậc 3 cấp thị xã, 2 cán bộ, giáo vên được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, khối phòng phục vụ hành chính quản trị, khu vực bán trú, đảm bảo mỗi lớp một phòng, 23 phòng học/23lớp.

Kết thúc năm học 2015- 2016, tỷ lệ học sinh học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%, tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; học sinh tiêu biểu tỷ lệ 42%; học sinh được khen thưởng về các môn học đạt tỷ lệ 45%. Năm học 2016 -2017, trường có 23 lớp với 680 học sinh.

Học sinh lớp 1 háo hức nhập trường.
Học sinh lớp 1 háo hức nhập trường.

Trong 03 năm gần đây nhà trường trường luôn có học sinh giỏi tham gia các hội thi, giao lưu cấp Tỉnh (Thi IOE, Giao lưu Toán Tuổi thơ, Tin học trẻ, GDTC) đạt kết quả cao.

Ghi nhận sự phấn đấu và đạt hiệu quả cao của nhà trường, ngày 17/06/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định công nhận trường trường Tiểu học Quang Tiến đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho nhà trường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho nhà trường.

Năm học 2016 -2017, trường đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, tiếp tục xây dựng nhà trường Thân thiện-  Chất lượng- Hiện đại.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho nhà trường; trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho nhà trường; tặng quà học sinh nhà trường.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao quà cho học sinh nhà trường.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao quà cho học sinh nhà trường.

Phát biểu tại chúc mừng thầy và trò nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà trường đạt được trong sự nghiệp trồng người.

Phát huy thành tích đã đạt được, đồng chí Lê Xuân Đại mong muốn thầy, cô nhà trường tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao trong công tác giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm các lớp học.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm các lớp học.

Đối với các cháu học sinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, các cháu thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy để trở thành công dân tốt, là chủ nhân tương lai của đất nước; đồng thời mong rằng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học.

Thành Duy

* Dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh hồi trồng khai trường chung vui với gần 12.000 học sinh trên địa bàn toàn huyện.

Trong năm học  này, huyện Con Cuông có 11.975  học sinh ở các bậc học. Trong đó có 3.799 cháu vào lớp mầm non; 5814 học sinh tiểu học; 389 học sinh THCS và 1467 học sinh THPT.

Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai trường mở đầu cho một năm học mới tại trường Tiểu học Thị trấn Con Cuông
Đồng chí Lê Minh Thông đánh trống khai trường mở đầu cho một năm học mới tại trường Tiểu học Thị trấn Con Cuông

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục huyện nhà đạt được; đồng thời yêu cầu chính quyền cùng cùng các trường học cần có kế hoạch cụ thể với các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Mặt khác, xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong công tác từ đó không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại lễ khai giảng, nhiều cơ quan, ban ngành có nhiều phần quà tặng học sinh nghèo Con Cuông. Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tặng 7.500 cuốn vở; Hội Khuyến học Con Cuông tặng nhiều phần quà gồm sách, vở, bút, thước, khăn quàng đỏ, quần áo cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng. 

Tại trường Tiểu học thị trấn Con Cuông, Công ty sổ số kiến thiết Nghệ An đã tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh nghèo vượt khó, Tập đoàn sữa TH True Milk tặng 20 thùng sữa... qua đó khuyến khích động viên các em học sinh phấn đấu vượt khó, vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới.

Tường Vi 

* Dự Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Diễn Hoa, huyện Diễn Châu có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Diễn Châu.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Diễn Hoa, Diễn Châu.
Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Diễn Hoa, Diễn Châu.

Năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Diễn Hoa có 11 lớp, tổng số 327 học sinh, trong đó có 55 em lớp 1; 57 học sinh giỏi huyện, 252 HSG trường, 2 học sinh đạt học sinh giỏi olympic Toán tuổi thơ cấp quốc gia, 2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

Mục tiêu nhiệm vụ năm học mới mà nhà trường đề ra là tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng phân cấp, nhà trường tự chủ xây dựng và thực hiện nhiệm vụ năm học; khuyến khích sáng tạo, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên trong tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh. Trường đặt mục tiêu giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh.

Ban giám hiệu và thầy cô giáo đón học sinh lớp 1.
Ban giám hiệu và thầy cô giáo đón học sinh lớp 1.

Tại Lễ khai giảng, sau khi các cháu học sinh được nghe Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Hồ Phúc Hợp đã đánh trống khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp biểu dương các thành tích của nhà trường thời gian qua, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy các thành tích, quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Diễn Hoa, Diễn Châu.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Diễn Hoa, Diễn Châu.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và nhà trường tặng quà cho các em học sinh nhằm động viên các em phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới.

Hoài Thu

* Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào năm học mới, Trường THCS Hồ Xuân Hương (huyện Quỳnh Lưu) khai giảng năm học 2016 – 2017.

Đến chung vui cùng nhà trường có các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thành Nhân, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.

440 học sinh nhà trường nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
440 học sinh nhà trường nghe Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Năm học 2015 – 2016, Trường THCS Hồ Xuân Hương có 100% học sinh đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Có 3 học sinh giỏi quốc gia; 37 học sinh giỏi tỉnh và 191 học sinh giỏi huyện; có 15 học sinh đủ điểm chuẩn vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2016 - 2017
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2016 - 2017

Chia sẻ niềm vui về thành tích của thầy và trò nhà trường trong năm học vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, viết thêm truyền thống thương hiệu ngôi trường mang tên thi sỹ Hồ Xuân Hương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm khẳng định, năm học 2016 – 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cần xác định trách nhiệm của mình, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của ngành giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.

Đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu tặng quà cho các học sinh nghèo học giỏi
Đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu tặng quà cho các học sinh nghèo học giỏi

Đối với các em học sinh cần nêu cao tinh thần vượt khó, chuyên cần học tập, nâng cao kiến thức, rèn kuyện đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi và là những công dân hữu ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mong muốn các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2016 – 2017.

Minh Chi

* Tại trường Tiểu học Nghĩa Thọ, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự lễ khai giảng với gần 300 học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thọ có đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; lãnh đạo huyện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghĩa Đàn và lãnh đạo xã Nghĩa Thọ.Trường Tiểu học Nghĩa Thọ nằm trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, là xã đặc biệt khó khăn của huyện Nghĩa Đàn. Tỷ lệ học sinh thuộc diện con hộ nghèo 75 em, chiến tới 25,4%, con hộ cận nghèo 23 em chiếm 7,8%; học sinh dân tộc thiểu số 222 em, chiếm 75,25%. Tuy nhiên với sự quan tâm đầu tư từ cấp ủy, chính quyền, sự chung tay đóng góp của người dân và đặc biệt là sự nỗ lực lớn của thầy và trò. Đến năm 5/2015, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, năm học 2015 - 2016 kiểm định chất lượng giáo dục đạt chuẩn cấp độ 3.

Học sinh trường Tiểu học Nghĩa Thọ trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới
Học sinh trường Tiểu học Nghĩa Thọ trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới

Năm học vừa qua, toàn trường có 290/292 học sinh hoàn thành chương trình. Trong đó có 68 em đạt học sinh tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 23,3%; học sinh khen 1 nội dung (7-8 điểm) có 92 em,chiến 31,5%...; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 55/55 em, đạt 100%..

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền đánh trống khai giảng năm học mới
Đồng chí Cao Thị Hiền đánh trống khai giảng năm học mới

Tại buổi lễ khai giảng, thay mặt giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thọ, cô Chu Thị Anh, Hiệu trường nhà trường cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và hứa sẽ tiếp tục phát huy sự năng động sáng tạo để xây dựng trường theo phương châm “Thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, trường khang trang, học sinh tích cực”.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Tiểu học Nghĩa Thọ đạt được trong năm học qua. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo vượt qua mọi khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được để triển khai thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục đào tạo; làm tốt công tác quản lý; nâng cao chất lượng giáo viên. Bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, cần phải chăm lo đời sống cho các em học sinh, đồng thời giáo dục ý thức để các em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Dịp này, Chương trình tiếp sức đến trường tỉnh Nghệ An tặng 2.000 cuốn vở cho học sinh Trường tiểu học Nghĩa Thọ.
Dịp này, Chương trình tiếp sức đến trường tỉnh Nghệ An tặng 2.000 cuốn vở cho học sinh Trường tiểu học Nghĩa Thọ.
Sau buổi lễ khai giảng, học sinh được chơi nhiều trò chơi dân gian truyền thống làm tăng thêm sư hứng khởi của học sinh trong buổi lễ khai giảng.
Sau buổi lễ khai giảng, học sinh được chơi nhiều trò chơi dân gian truyền thống làm tăng thêm sư hứng khởi của học sinh trong buổi lễ khai giảng.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm lớp 5B trong buổi học đầu tiên.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm lớp 5B trong buổi học đầu tiên.

Cảnh Nam

* Sáng 5/9, 26.000 học sinh huyện miền núi Anh Sơn nô nức bước vào năm học mới 2016-2017. Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch- Đầu tư và lãnh đạo huyện Anh Sơn về dự Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Thị trấn Và THCS Anh Sơn.

Quang cảnh Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn
Quang cảnh Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn đã khắc phục khó khăn, đạt nhiều danh hiệu như: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, Chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc. Trường giữ vững phổ cập tiểu học mức độ III, chuẩn quốc gia mức độ II và đạt tiêu chuẩn chất lượng trường tiểu học cấp độ III, có 62 em học sinh tiêu biểu cấp huyện, 2 em đạt giải trong Hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Viết chữ đẹp” cấp quốc gia.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng của các em học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng của học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn.

Năm học 2016-2017, nhà trường có 480 học sinh, thầy và trò quyết tâm phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những tồn tại của năm học trước để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả phong trào đổi mới phương pháp dạy học, giữ vững chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà
Đồng chí Lê Hồng Vinh và lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà "Tiếp sức đến trường" cho Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn.

Năm học 2015-2016, Trường THCS Anh Sơn có 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 học sinh đạt Huy chương đồng quốc gia, 1 giáo viên có giáo án đạt giải cấp quốc gia, 1 giáo viên được công nhận có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, trường giữ vững danh hiệu Ddơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn.
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn.

Năm học mới này, trường tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào Dạy tốt- Học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, tập trung bồi dưỡng đội dự tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia, thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước và biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Trường Tiểu học Thị trấn Anh Sơn và Trường THCS Anh Sơn. Đồng thời, động viên tập thể giáo viên của 2 trường tiếp tục trau dồi đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn để phát huy truyền thống hiếu học của quê hương và góp phần tích cực trong việc đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước. Dịp này, đồng chi Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tặng quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh và đánh trống khai giảng năm học mới.

                                                                                      Công Kiên

* Hòa chung không khí náo nức ngày tựu trường, trường Tiểu học Hưng Thông, Hưng Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đại diện Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và đông đảo phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Các anh chị lớp lớn dẫn các em học sinh vào dự Lễ khai giảng.

Các anh chị lớp lớn dẫn học sinh lớp 1 vào dự Lễ khai giảng.

Trường Tiểu học Hưng Thông hiện có 318 học sinh. Vào lễ khai giảng năm học 2016 - 2017, trường đón thêm 57 em học sinh vào lớp 1.

Trong những năm qua, trường đã có nhiều thành tích cao trong học tập. Năm học 2015 - 2016, trường Tiểu học Hưng Thông hoàn thành 100% chương trình tiểu học, hoạt động giáo dục chất lượng đạt 100%.

Về mức độ hình thành và phát triển phẩm chất cũng như mức độ hình thành và phát triển năng lực, tất cả học sinh trưởng Tiểu học Hưng Thông đều đạt 100%. Trong đó có 133/318 học sinh, tương đương 41,8% được học sinh tiêu biểu. Trường còn có 3 em đạt giải IOE cấp huyện, 1 em đạt giải cấp tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường chúc mừng những thành quả mà nhà trường đã đạt được và mong muốn nhà trường thực hiện tốt hơn phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo môi trường giáo dục lành mạnh để các em học sinh được phát triển, rèn luyện cả về thể chất và năng lực. Ngoài ra, trường cũng cần quan tâm hơn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường mong các em học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Chu Thanh

* Đến dự buổi lễ khai giảng Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh) có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đông đảo giáo viên và học sinh.

Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Trường THCS Đặng Thai Mai là ngôi trường giàu truyền thống với gần 35 năm thành lập và phát triển. Nhiều năm qua, trường THCS Đặng Thai Mai  luôn dẫn đầu bậc THCS toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.  

Năm học 2015 - 2016, trường có 58 em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, có 14 em đạt giải trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet cấp quốc gia, 5 em đạt giải kỳ thi Toán Hoa Kỳ và 1 em đạt Huy chương Bạc kỳ thi Toán tuổi thơ toàn quốc. Giáo viên nhà trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, có 46 giáo viên từng đạt giáo viên giỏi thành phố, 34 giáo viên đạt giáo viên giỏi tỉnh, 3 giáo viên được tặng bằng khen của UBND tỉnh và nhiều thành tích khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống chào mừng năm học mới.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống chào mừng năm học mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường THCS Đặng Thai Mai đạt được thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, phát huy thành quả đạt được, Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, chọn những nội dung đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế của trường trên tinh thần Nghị quyết 29 của TƯ ngày 14/11/2013; tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở đảm bảo mục tiêu giáo dục; nỗ lực chăm lo, bảo quản cơ sở vật chất, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, sử dụng hiệu quả các công trình được đầu tư xây dựng; tăng cường chất lượng giáo dục, chăm sóc học sinh, gắn lý thuyết với thực hành, quan tâm giáo dục kỹ năng sống…

Phương Chi

* Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Hoàng Mai 2

Trường THPT Hoàng Mai 2 được thành lập vào ngày 20/4/2016, là trường công lập thứ hai của thị xã. Năm học 2016 - 2017 tuyển sinh 7 lớp 10 với 280 học sinh với 22 giáo viên biên chế. Từ năm học  2017 – 2018, mỗi năm tuyển sinh thêm 1 lớp 10. Dự kiến quy mô đến năm học 2023 – 2024 sẽ có tối đa 36 lớp với 1440 học sinh.

Học sinh lớp 10 nô nức trong ngày đầu đến ngôi trường mới.
Học sinh lớp 10 nô nức trong ngày đầu đến ngôi trường mới.

Trường THPT Hoàng Mai 2 ra đời đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của phụ huynh  và học sinh trên địa bàn, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa – xã hội, phát triển nguồn nhân lực cho thị xã.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao tặng nhà trường món quà ý nghĩa.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao tặng nhà trường món quà ý nghĩa.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Huỳnh Thanh Điền mong muốn thầy và trò nhà trường vượt qua khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ  năm học mới, trong đó quan tâm giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, nhất là giáo dục chính trị, tư tưởng văn hóa truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục nhân cách cho học sinh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới.

  Thanh Nga

* Sáng 05/9, Trường THPT Nam Yên Thành tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, khai giảng năm học 2016-2017. Đoàn đại biểu Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự chung vui với thầy với trò nhà trường.

Đồng chí Đinh Viết Hồng đánh trống khai giảng năm học mới ở trường THPT Nam Yên Thành.
Đồng chí Đinh Viết Hồng đánh trống khai giảng năm học mới ở trường THPT Nam Yên Thành.

Ngày 7/8/2006, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2837 thành lập trường THPT Nam Yên Thành đóng tại xóm 10 xã Bảo Thành. Sự ra đời của Trường THPT Nam Yên Thành thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cũng như của ngành giáo dục Nghệ An trong định hướng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ và nhân dân vùng phía Nam huyện Yên Thành. 

Chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng của thầy trò trường THPT Nam Yên Thành.
Chương trình văn nghệ đặc sắc, ấn tượng của thầy trò trường THPT Nam Yên Thành.

Trong 10 năm qua, Trường THPT Nam Yên Thành luôn đảm bảo tốt chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp luôn giữ ở mức 90-100%, năm sau cao hơn năm trước; Đã đào tạo gần 3.000 học sinh tốt nghiệp THPT, hơn 1.000 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; Bồi dưỡng được 109 học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 28 giải Ba...Nhiều học của trường trưởng thành và bắt đầu có những đóng góp cho quê hương đất nước.

Đồng chí Đinh Viết Hồng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt đạt của thầy và trò nhà trường.
Đồng chí Đinh Viết Hồng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt đạt của thầy và trò nhà trường.

Trao các phần quà của tỉnh Nghệ An và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh toàn trường trong suốt 10 năm phấn đấu xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Bước vào năm học 2016-2017 – năm học đầu tiên mà ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trường THPT Nam Yên Thành tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới - Trở thành ngôi trường hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, thầy co giáo giữ vai trò dẫn dắt, khuyến khích học sinh tự học, tự sáng tạo, phát triển kỹ năng sống toàn diện cho các em.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Nam Yên Thành.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Nam Yên Thành.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường THPT Nam Yên Thành và khai giảng năm học mới 2016-2017, Chủ Tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết đinh trao tặng bằng khen cho tập thể nhà trường và 5 thầy cô giáo đã có nhiều thành tích trong dạy học.

Thanh Sơn

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Huy – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương dự lễ khai giảng tại Trường THCS Lý Nhật Quang...

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới

Năm học 2016 – 2017, trường THCH Lý Nhật Quang có 640 em học sinh, trong đó có 160 em học sinh khối 6 vào cấp học mới. Năm học vừa qua các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, kết quả nổi bật đó là có 7 em HSG Quốc gia, 66 lượt em HSG tỉnh. Về chất lượng đại trà giữ vững là đơn vị nằm trong tốp đầu của tỉnh.  Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017, trường THPT trường THCS Lý Nhật Quang được xếp vào tốp đầu của tỉnh với số điểm 39,3. Cơ sở vật chất của trường ngày càng được bổ sung và xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp. Năm học tới, nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới phương pháp dạy học, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. 

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Văn Huy – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Đô Lương đã trao 50 suất quà tiếp sức đến trường của Đài PT – TH Nghệ An cho học sinh nghèo vượt khó.

Hữu Hoàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới