Các hoạt động của đoàn thanh niên hướng về Ngày Thương binh Liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), 50 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2018), ngày 22/7, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tại huyện Đô Lương.
đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu di tích Cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương).
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị và dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu di tích Cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn (xã Nam Trung, Nam Đàn) và Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tham dự các hoạt động có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Pháp - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác quần chúng Bộ công an; Đồng Đức Vũ - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn. Ảnh: Phương Thúy

Hoạt động tập huấn “Tuyên truyền, hướng dẫn xử lý tình huống trong phòng cháy chữa cháy” thu hút đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên xã Văn Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy

Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục C66, Đại học PCCC, Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, Cảnh sát PCCC Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Tuyên truyền, hướng dẫn xử lý tình huống trong phòng cháy chữa cháy” đã thu hút đông đảo người dân, học sinh xã Văn Sơn, huyện Đô Lương tham gia. Ảnh: Phương Thúy

Ban tổ chức đã tặng 10 bình cứu hỏa đạt chuẩn cho Ủy ban xã Văn Sơn, Trung tâm thương mại, Trung tâm chính trị huyện, Các cơ quan khối dân và 10 bình cứu hỏa đạt chuẩn cho Huyện đoàn Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Ban tổ chức đã tặng 10 bình cứu hỏa đạt chuẩn cho UBND xã Văn Sơn, Trung tâm thương mại, Trung tâm chính trị huyện, Các cơ quan khối dân và 10 bình cứu hỏa đạt chuẩn cho Huyện đoàn Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường và tặng 30 mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân, học sinh trên địa bàn tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị trấn huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn cũng đã tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường và tặng 30 mũ bảo hiểm cho bà con nhân dân, học sinh trên địa bàn được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị trấn huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn thanh niên Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức chuyển giao công trình thanh niên với 1.000 con già giống siêu trứng cho 4 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn thanh niên Bộ Công an, Công an Nghệ An, Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức chuyển giao công trình thanh niên với 1.000 con gà giống siêu trứng cho 4 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy

Nhằm tri ân và động viên các gia đình chính sách, tuổi trẻ Bộ Công an và Tỉnh đoàn Nghệ An đã thăm, tặng quà cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạ cùng các thương, bệnh binh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng hiện vật. Ảnh: Phương Thúy

Ban tổ chức đã hỗ trợ xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 9, xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương và đã đến tham dự  lễ khởi công, trao tặng số tiền mặt trị giát 50 triệu đồng. Ảnh: Phương Thúy
Ban tổ chức đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 9, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho mỗi đoàn viên thanh niên, khuyến khích thế hệ trẻ nỗ lực học tập, lao động, góp phần cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới