Các hoạt động từ thiện xã hội ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 15/10, nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn diễn ra ở các địa phương.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đóng tại địa bàn xã Giang Sơn Đông  (Đô Lương), Huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức chương trình “Bát cơm chia sẻ” cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tổ chức bữa cơm cho các bệnh nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An
Tổ chức bữa cơm cho các bệnh nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. Ảnh: Ngọc Phương
140 suất ăn trưa của các bệnh nhân đã được 13 Chi đoàn khối cơ quan trên địa bàn huyện Đô Lương  trích kinh phí quyên góp từ các đoàn viên thanh niên để thực hiện.  
Ngọc Phương 

* Hội LHPN xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Lan ở thôn 6, xã Quỳnh Đôi.

Đại diện MTTQ xã và Hội phụ nữ xã trao tặng 20 triệu đồng cho Chị Nguyễn Thị Lan
Đại diện MTTQ xã và Hội Phụ nữ xã trao tặng 20 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Bá Phương
Chị Nguyễn Thị Lan là hội viên diện hộ nghèo, từ trước đến nay, chị sống nhờ vào nhà của bố mẹ và em trai, một mình nuôi con nhỏ. Bản thân chị tàn tật, không có khả năng lao động nên không có điều kiện làm nhà ở.
Hội LHPN xã Quỳnh Đôi đã vận động trong toàn hội viên xã và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ và trao cho chị Nguyễn Thị Lan 20 triệu đồng để xây dựng căn nhà. Dịp này, Ủy ban MTTQ  xã Quỳnh Đôi, các cá nhân hảo tâm và Chi hội Phụ nữ thôn 6 tặng chị một số vật dụng gia đình, giúp chị giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Bá Phương

Đoàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ đến các trường học để tặng quà và nhận đỡ đầu 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã với tổng số tiền 2 triệu đồng. Số tiền này được trích từ hoạt động rửa xe gây quỹ của tuổi trẻ xã Kỳ Tân.

Tuổi trẻ xã Kỳ Tân trao số tiền hỗ trợ cho các em
Tuổi trẻ xã Kỳ Tân trao số tiền hỗ trợ cho các học sinh nghèo. Ảnh: Cẩm Tú

Đây là việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ xã Kỳ Tân nhằm giúp đỡ, nâng bước các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục được đến trường.

* Cũng tại Tân Kỳ, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Dũng đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng cho chị Vi Thị Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội, gia đình đặc biệt khó khăn. Lâu nay, chị Phương là trụ cột gia đình phải nuôi con nhỏ và bố mẹ già yếu bị bệnh tật, nay phải cưa bỏ hoàn toàn chân phải của mình để duy trì mạng sống. 

Các hoạt động từ thiện xã hội ở các địa phương  ảnh 4Hội Phụ nữ xã Nghĩa Dũng trao quà cho chị Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Bông Mai
Cùng ngày, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Dũng thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 500 ngàn đồng cho chị Nguyễn Thị Phương (ở xóm Gia Đề) bị tàn tật nằm một chỗ.

Tin mới