Các lực lượng giúp dân di chuyển khỏi vùng nguy cơ sạt lở

(Baonghean.vn) - Từ ngày 10 - 14/5, địa phương và các lực lượng đã giúp 2 hộ gia đình ở xã Mai Sơn (Tương Dương) di chuyển nhà khỏi nơi có nguy cơ sạt lở.
Người dân và các lực lượng giúp các hộ gia đình tháo dỡ di chuyển nhà
Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) và các lực lượng và người dân giúp các hộ gia đình tháo dỡ di chuyển nhà. Ảnh: Hải Thượng

Hai hộ gia đình được giúp di chuyển nhà là hộ ông Lô Văn Mơn và ông Lô Văn Hùng ở bản Huồi Tố, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương). Các gia đình này sinh sống trên miệng suối và núi chênh vênh, hiện tại có nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Giúp dân dựng nhà mới. Ảnh: Hải Thượng
Giúp dân dựng nhà tại địa điểm mới đảm bảo an toàn Ảnh: Hải Thượng
2 gia đình đã tháo dỡ nhà di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, dựng lại nhà tại nơi ở mới đảm bảo an toàn. Được biết 2 hộ dân này thuộc diện chính sách tại địa phương.

Tin mới