Các lực lượng giúp người dân vùng tâm dịch Tương Dương cấy lúa

(Baonghean.vn) - Dịch bệnh xảy ra khiến người dân bản Chăm Puông (Lượng Minh, Tương Dương) không kịp trở tay. Để giúp người dân yên tâm phòng, chống dịch bệnh, các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ đã tham gia cấy lúa giúp dân...
Ngay sau khi xẩy ra dịch bệnh, huyện Tương Dương đã lập chốt phong tỏa toàn bản Chằm Puông theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bản có 23 ca dương tính với dịch Covid – 19 và 214 ca F1 đang đi thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh và nhiều trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà. Trong khi nhiều diện tích lúa chưa cấy xong, để đảm bảo cho thời vụ, ngày 22/7 một số lực lượng xuống đồng giúp bà con cấy lúa. Ảnh: Đình Tuân
Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, huyện Tương Dương đã lập chốt phong tỏa toàn bản Chăm Puông theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bản có 23 ca dương tính với dịch Covid-19 và 214 ca F1 đang đi thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh và nhiều trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, trong khi nhiều diện tích lúa chưa cấy xong. Để đảm bảo cho thời vụ, ngày 22/7 một số lực lượng xuống đồng giúp bà con cấy lúa. Ảnh: Đình Tuân
Trên 30 người gồm công an, cán bộ, giáo viên đã có mặt ngoài ruộng để nhổ mạ cấy giúp người dân. Ảnh: Đình Tuân
Trên 30 người gồm công an, cán bộ, giáo viên... đã có mặt ngoài ruộng cấy giúp người dân. Ảnh: Đình Tuân
lực lượng đã xuống đồng giúp người dân cấy lúa để kịp vụ Hè – Thu. Ảnh: Đình Tuân
Chiến sỹ công an xuống đồng nhổ mạ giúp người dân cấy lúa để kịp vụ hè - thu. Ảnh: Đình Tuân
Dù rất nhiều người chưa một lần xuống đồng cấy lúa nhưng văn xắn quần, xắn áo xuống đồng. Ảnh: Đình Tuân
Dù rất nhiều người chưa một lần xuống đồng cấy lúa nhưng vẫn tích cực xắn quần, xắn áo xuống đồng. Ảnh: Đình Tuân
 Ông Kha Văn Hợi, Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương (người trong ảnh) cho biết, quân số được giao nhiệm vụ trực ở các chốt và lực lượng tuần tra đảm bảo an ning trận tự và bảo vệ tài sản của người dân vẫn thực hiện vụ  được giao nghiêm túc. Số những ngày trước tham gia truy vết, bảo vệ khu cách ly thì sáng nay chúng tôi điều đi giúp dân cấy lúa”
Ông Kha Văn Hợi - Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương (người trong ảnh) cho biết, quân số được giao nhiệm vụ trực ở các chốt và lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của người dân vẫn thực hiện nhiệm vụ được giao nghiêm túc. Số những ngày trước tham gia truy vết, bảo vệ khu cách ly thì sáng nay đi giúp dân cấy lúa. Ảnh: Đình Tuân
Thời tiết thuận lợi nên công việc cấy lúa giúp người dân khá hiệu quả. Theo ước tính trong buổi sáng đã tiến hành cấy được gần 3 sào. Ảnh: Đình Tuân
Thời tiết thuận lợi nên công việc cấy lúa khá hiệu quả. Theo ước tính trong buổi sáng đã tiến hành cấy được gần 3 sào. Ảnh: Đình Tuân
ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid- 19 huyện Tương Dương cho biết Bản Chằm Puông, xã Lượng Minh có 190 hộ với 970 nhân khẩu là bản thuần dân tộc Khơ mú. Toàn bản có 114 hộ nghèo, 62 hộ cận nghèo. Đời sống người dân vốn đã khó khăn nay xẩy ra dịch bệnh lại càng khó khăn hơn.
Ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tương Dương cho biết: Bản Chăm Puông, xã Lượng Minh có 190 hộ với 970 nhân khẩu là bản thuần dân tộc Khơ Mú. Toàn bản có 114 hộ nghèo, 62 hộ cận nghèo. Đời sống người dân vốn đã khó khăn nay xảy ra dịch bệnh lại càng khó khăn hơn.
Trong suốt thời gian qua các lực lượng vừa ngày đêm căng mình chống dịch vừa giúp đỡ, hỗ trợ người dân nơi tâm dịch bản Chằn Puông, xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Trong ảnh trong lúc làm việc các lực lượng vẫn không quên đeo khẩu trang để đảm bảo phòng, chống dịch. Ảnh: Đình Tuân
Trong suốt thời gian qua các lực lượng vừa ngày đêm căng mình chống dịch vừa giúp đỡ, hỗ trợ người dân nơi tâm dịch bản Chăm Puông, xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới