Các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do​ lũ lụt ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 13/11, tại TP. Vinh, Đoàn lãnh đạo một số ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty do ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm trưởng đoàn đến ​thăm, trao quà hỗ trợ nhân dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế.

Toàn cảnh lễ tiếp nhận hỗ trợ của các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh lễ tiếp nhận hỗ trợ của các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Từ ngày 28/10 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ trên sông Lam, cũng như gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp và gây sạt lở đất ở một số huyện trung du, miền núi Nghệ An. Theo thống kê ban đầu thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. 

Chia sẻ những khó khăn, nhằm giúp nhân dân tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai, BIDV hỗ trợ 2 tỷ đồng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ 400 triệu đồng, Tổng Công ty Thép Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng, Tổng Công ty Giấy Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng. Dịp này, Tập đoàn Sun Group trao tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An hệ thống máy lọc thận nhân tạo trị giá 3 tỷ đồng.

Thay mặt đoàn công tác, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV phát biểu chia sẻ những khó khăn với nhân dân Nghệ An do ảnh hưởng của thiên tai. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt đoàn công tác, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV phát biểu chia sẻ những khó khăn với nhân dân Nghệ An do ảnh hưởng của thiên tai. Ảnh: Thành Duy
Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV trao hỗ trợ của Ngân hàng cho Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV trao hỗ trợ của Ngân hàng cho Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do mưa lụt gây ra cho nhân dân Nghệ An; đồng thời bày tỏ phần hỗ trợ dù không lớn song với tấm lòng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai sẽ góp phần giúp tỉnh và nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Vũ Thị Cẩm Trang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group vùng Thủ đô trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bà Vũ Thị Cẩm Trang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group vùng Thủ đô trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Hoàng Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Ông Hoàng Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, để ứng phó với mưa lụt, tỉnh rất chủ động với phương châm “4 tại chỗ” để di dời, đảm bảo tài sản, tính mạng cho nhân dân và Nhà nước. Đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang khắc phục hậu quả của thiên tai song khó khăn còn rất lớn.

Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của các đơn vị không chỉ cho đợt thiên tai vừa qua, mà cả thời gian trước đây đối với nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời khẳng định số tiền hỗ trợ trên sẽ được tỉnh sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả để giúp nhân dân phục hồi sinh kế, đảm bảo sinh hoạt.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu cảm ơn các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty đã chia sẻ, động viên kịp thời cho tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu cảm ơn các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty đã chia sẻ, động viên kịp thời cho tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ mong muốn, bên cạnh sự chia sẻ, động viên kịp thời trong lũ lụt, các đơn vị sẽ có những chia sẻ, đồng hành với tỉnh trong phát triển kinh tế lâu dài sau này để góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc vào năm 2025 và tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Tin mới