Các ngành, đơn vị trao quà, ủng hộ học sinh nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Các ngành, đơn vị trao tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Ngày 1/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc và đoàn cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đã  đến thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Trung tâm thi đấu dịch vụ thể dục, thể thao tỉnh (đơn vị trực thuộc Sở) có con trai là Nguyễn Anh Phú, 3 tuổi bị bệnh ung thư máu.

Trao quà ủng hộ cháu Nguyễn Anh Phú. Ảnh: Bích Hậu
Trao quà ủng hộ cháu  Nguyễn Anh Phú. Ảnh: Bích Hậu
Được biết, em Phú phát hiện bị bệnh từ tháng 6/2018, từ đó đến nay chủ yếu nằm điều trị bệnh ở khoa ung thư, bệnh viện nhi Trung ương. Mỗi tháng, gia đình chi phí ăn, nghỉ, đi lạị để túc trực, chăm sóc chữa bệnh cho em hàng chục triệu đồng.

 Nguồn thu nhập chính của gia đình từ trước đến nay đều do mẹ em Phú kinh doanh hàng tạp hóa. Nhưng từ lúc em bị bệnh đến nay, bố mẹ em phải cùng nghỉ việc để ra Hà nội chăm sóc con nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Dịp này, đoàn đã trao số tiền 30 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quyên góp nhằm hỗ trợ cho gia đình có thêm điều kiện điều trị bệnh cho em.   

Bích Hậu

 *Chiều 31/10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với  Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Môn Sơn (Con Cuông) trực tiếp vào tận các điểm trường, nhà văn hóa cộng đồng  ở Bản Bủng, bản Cò phạt  trao gần 500kg quần áo , 2 chiếc ti vi cho bà con và các em học sinh bản Đan Lai.

Trao quà cho học sinh Đan Lai ở xã Môn Sơn, Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Trao quà cho học sinh Đan Lai ở xã Môn Sơn, Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Số quà trao tặng cho các em và bà con đợt này được cán bộ, chiến sỹ  đơn vị  Đồn Biên phòng Môn Sơn tự nguyện đóng góp để giúp đỡ bà con, cũng như  các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng biên giới xã môn Sơn, huyện Con Cuông.

Được biết, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đang hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để xây dựng công trình nhà ăn bán trú cho học sinh tại Trường THCS Môn Sơn; với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.Công trình đang gấp rút hoàn thành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nơi ăn, chốn ở cho 60 em học sinh Đan Lai.

Bảo Ngọc – Bá Hậu
*Ngày 1/11, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao tặng lợn giống cho các hộ nghèo theo Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về chăn nuôi lợn nái địa phương sinh sản cung cấp con giống cho nhân dân vùng biên giới phía Tây của tỉnh.
Ảnh: Phương Linh
Đại diện Đồn Biên phòng, chính quyền xã Tri Lễ trao lợn giống cho các gia đình. Ảnh: Phương Linh

Đợt này, Đồn Biên phòng Tri Lễ trao 20 con lợn giống cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tri Lễ. Mỗi hộ 2 con, có trọng lượng từ 10 – 15kg. Theo Thượng tá Phạm Thanh Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tri Lễ: Cùng với việc trao lợn giống, đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sỹ kiểm tra và hướng dẫn các hộ dân quy trình kỹ thuật nuôi, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo lợn tăng trưởng, phát triển tốt.

Ảnh: Đình Tuân
Phụ huynh tham gia láng nền nhà bếp cho điểm trường chính bản Huồi Xá. Ảnh: Đình Tuân

Trong 2 ngày 31/10 và 1/11 giáo viên, phụ huynh tại địa bàn xã Mai Sơn (Tương Dương) đã góp công, vật liệu để tu sửa lại nhà bếp, khu vui chơi cho điểm trường chính bản Huồi Xá, thuộc Trường Mầm non xã biên giới Mai Sơn.

Ngoài xi măng được hỗ trợ từ nguồn nông thôn mới, toàn bộ vật liệu gồm cát, sỏi đều được hơn 30 phụ huynh cùng giáo viên nhà trường gùi từ suối về.

Tin mới