Các nhà báo quốc tế góp ý cho ngành Du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các nhà báo quốc tế đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, bổ ích để những sản phẩm dịch vụ du lịch Nghệ An sớm hoàn thiện, có chất lượng ngày một tốt hơn.
Toàn cảnh buổi tọa đàm Du lịch Nghệ An với báo chí quốc tế. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh buổi tọa đàm Du lịch Nghệ An với báo chí quốc tế. Ảnh: Thành Cường
Sáng 8/9, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức tọa đàm “Du lịch Nghệ An với Báo chí quốc tế” để giới thiệu thêm về du lịch địa phương, đồng thời tiếp thu các góp ý của đoàn Báo chí quốc tế đến khảo sát sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo huyện Con Cuông, Nam Đàn.
Các nhà báo quốc tế đã được tìm hiểu một phần phong tục của dân tộc Thái huyện Con Cuông qua lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Thành Cường
Các nhà báo quốc tế đã được tìm hiểu một phần phong tục của dân tộc Thái huyện Con Cuông qua lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Thành Cường
Đoàn nhà báo quốc tế giao lưu văn hóa, văn nghệ tại bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Clip: Thành Cường
Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo ngành Du lịch Nghệ An chúc mừng Đoàn báo chí quốc tế đã có 1 ngày trọn vẹn khám phá các điểm đến của Nghệ An, như Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Vườn Quốc gia Pù Mát, thác Khe Kèm, Khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Khe Rạn (Con Cuông); bày tỏ mong muốn, qua chuyến đi này, các nhà báo bằng các bài viết sẽ giúp đỡ du lịch Nghệ An ngày càng lan tỏa ra thế giới và hy vọng các nhà báo có những ý kiến góp ý để giúp đỡ các sản phẩm du lịch ngày càng hoàn thiện.
Nhảy sạp cùng người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Nhảy sạp cùng người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Góp ý cho ngành Du lịch Nghệ An, các nhà báo quốc tế đã đánh giá cao những cảnh sắc thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống và vị trí, hạ tầng giao thông của Nghệ An. Ông Kreis Werner - nhà báo đến từ Cộng hòa liên bang Đức cho rằng: Nghệ An rất phù hợp để tổ chức tour khám phá 3 ngày 2 đêm với lượng khách đoàn khoảng 80 người trở xuống. Bản thân ông sẽ viết, giới thiệu về những điểm đến đặc sắc này.

Cảm nhận của nhà báo Mariano Alfonso Kristin Dian (Philippines) khi đến thác Khe Kèm, huyện Con Cuông. Clip: Thành Cường
Còn De Rupanjana, nhà báo Ấn Độ cho hay: Người Ấn Độ vẫn thường đi du lịch ở các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thu hút du khách Ấn Độ. Tôi đánh giá cao cảnh sắc, ẩm thực ở Nghệ An. Là 1 biên tập viên của tạp chí, tôi sẽ nỗ lực truyền cảm hứng về du lịch Nghệ An đến với mọi người.
De Rupanjana cho rằng, các điểm di tích, thắng cảnh cần có những biển bảng hướng dẫn, cảnh báo được viết bằng đa ngôn ngữ để tất cả mọi người có thể hiểu. Những người làm du lịch địa phương cần được đào tạo để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh bởi du khách nước ngoài cũng rất cần hỏi, hiểu thêm về văn hóa và rất nhiều điều khác của địa phương.
Bà Gũrdal Yaprak, nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị: Cần đa dạng hóa, tinh tế hơn trong ẩm thực phục vụ du lịch.
Bà Gũrdal Yaprak, nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị: Cần đa dạng hóa, tinh tế hơn trong ẩm thực phục vụ du lịch.
Bà Gũrdal Yaprak, nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị: Trong ẩm thực phục vụ du lịch, việc giữ các nét bản sắc riêng thì rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần bổ sung thêm những thực phẩm, dịch vụ tinh tế phù hợp với các thực khách đến từ đa quốc gia, ví dụ như cà phê, hoa quả...
Trong khi đó, Kim Seok Moo, nhà báo Hàn Quốc kiến nghị: Ở Việt Nam, Đà Nẵng là một địa điểm được rất đông du khách Hàn Quốc lựa chọn đến du lịch vì cảnh sắc đẹp, giá cả rẻ. Nghệ An cần có biện pháp thu hút, khai thác đường bay Vinh - Đà Nẵng để đưa du khách Hàn Quốc về địa phương mình.
Ông Kim Seok Moo, nhà báo Hàn Quốc kiến nghị Nghệ An cần khai thác tốt đường bay Đà Nẵng - Vinh để thu hút thêm du khách Hàn Quốc. Ảnh: Thành Cường
Ông Kim Seok Moo, nhà báo Hàn Quốc kiến nghị Nghệ An cần khai thác tốt đường bay Đà Nẵng - Vinh để thu hút thêm du khách Hàn Quốc. Ảnh: Thành Cường

Chị Mamonova Olga, nhà báo Nga thì cho hay: Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Mỗi năm, tỷ lệ du khách Nga đến Việt Nam tăng từ 6-7%. Lợi thế du khách Nga khi đến Việt Nam là không cần hộ chiếu. Để thu hút khách Nga, Nghệ An nên phát triển thêm loại hình du lịch khám phá thiên nhiên - văn hóa, du lịch gia đình và nhóm nhỏ.

Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông mong muốn các nhà báo tiếp tục là cầu nối để giới thiệu nhiều đoàn khách về thăm Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông mong muốn các nhà báo tiếp tục là cầu nối để giới thiệu nhiều đoàn khách về thăm Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt chính quyền 2 huyện Con Cuông và Nam Đàn, bà Kha Thị Tím -Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã bày tỏ sự cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến của các nhà báo để sớm hoàn thiện các sản phẩm du lịch; mong muốn các nhà báo tiếp tục là cầu nối để giới thiệu nhiều đoàn khách về thăm Nghệ An; mong muốn được đón tiếp các nhà báo về thăm nhiều lần nữa./.

Tin mới