Các nhóm thiện nguyện trao quà trị giá trên 100 triệu đồng tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, một số nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến thăm và trao nhiều phần quà cho người dân và học sinh nghèo xã biên giới Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.
Ảnh: Lữ Phú
Đoàn trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Lữ Phú
Tại Trường Tiểu học Mường Típ 1, các nhóm đã trao 136 suất quà, mỗi suất trị giá trên 400 nghìn đồng, gồm: chăn bông, 1 thùng mì tôm, thực phẩm và một số nhu yếu phẩm khác cho 136 hộ đồng bào Khơ Mú ở các bản Vàng Phao, Xốp Típ, Na Mỳ của xã Mường Típ. Cùng với đó, trao 250 suất quà, mỗi suất 200 nghìn đồng cho 250 học sinh Trường Tiểu học Mường Típ 1 và Trường Mầm non Mường Típ.
Ảnh: Lữ Phú
Người dân phấn khởi khi được nhận các phần quà. Ảnh: Lữ Phú
Tổng giá trị các phần quà trên 100 triệu đồng, đây là số tiền do các tình nguyện viên của các nhóm tự nguyện quyên góp và vận động từ các nhà hảo tâm ủng hộ, với mong muốn sẻ chia bớt những khó khăn với đồng bào khu vực biên giới.

Tin mới