Các thầy cô giáo quyên góp hàng ngàn áo ấm cho học sinh nghèo chống rét

(Baonghean.vn) - Với mong muốn giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa đông, nhiều giáo viên huyện vùng cao Tương Dương cùng nhau vận động, quyên góp áo cũ giúp các em có động lực tiếp tục đến trường.

Chỉ mới hơn một tuần phát động quyên góp giáo viên Trường Mầm non thị trấn Hòa Bình đã nhận được 1.472 áo ấm các loại. Ảnh: Đình Tuân
Trong ảnh học sinh Trường Tiểu học thị trấn Hòa Bình đang phân loại số áo ấm mà trường mình đã quyên góp được Ảnh: Đình Tuân 

Đến thời điểm hiện tại phong trào này đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cô giáo Bùi Thị Bé Lê – Hiệu trưởng Trường Mầm non Lượng Minh là một trong những người tiên phong trong phong trào này. Cô Lê cho biết thêm, mùa đông năm nay mình đã  kêu gọi, vận động quyên góp được hàng trăm chiếc áo ấm với tổng trị giá trên 30 triệu đồng, chưa kể nhiều đồ áo cũ. 

Chỉ mới hơn một tuần phát động quyên góp giáo viên Trường Mầm non thị trấn Hòa Bình đã nhận được 1.472 áo ấm các loại. Ảnh: Đình Tuân
Nhiều giáo viên trực tiếp đến từng gia đình học sinh để trao quần áo ấm.  Ảnh: Đình Tuân 

Cũng giống như cô Lê, thầy Phạm Viết Hạnh giáo viên Trường THCS Xá Lượng cũng đã vận động bạn bè tại Hà Nội, đợt 1 ủng hộ 6 bao tải đồ cũ, thời gian tới sẽ tiếp tục gửi đợt 2. 

Không thể đứng ngoài cuộc, những ngày này giáo viên Trường Mầm non thị trấn Hòa Bình cũng đang vận động phụ huynh và học sinh tham gia quyên góp. Cô Lô Thị Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Hòa Bình cho biết, từ ngày 18-20/12 nhà trường đã quyên góp được 1.472 áo ấm các loại trong đó có 133 áo mới. “Cuối tuần này chúng tôi sẽ trích tiền lương thuê phương tiện để vận chuyển vào xã Hữu Khuông để trao tặng” - cô Thủy cho biết.

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới