Các tổ chức nhân đạo trao tặng 520 xe lăn cho người khuyết tật ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, tại TP Vinh, Tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo FWM ( Mỹ), Tổ chức trả lại tuổi thơ và Tổ chức nhân đạo cho trẻ em Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật & trẻ em mồ côi Nghệ An, tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Tới dự có đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Nghệ An,Tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo FWM ( Mỹ), Tổ chức trả lại tuổi thơ và Tổ chức nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ, tặng miễn phí 520 xe lăn cho người khuyết tật Nghệ An với tổng giá trị hơn 543,8 triệu đồng.

 cc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành liên quan trao tặng xe lăn cho đại diện Chi Hội bảo trợ người khuyết tật & trẻ em mồ côi của 12 huyện, thị, thành

Tại buổi lễ trao tặng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành liên quan đã trao tặng xe lăn cho đại diện Chi Hội bảo trợ người khuyết tật & trẻ em mồ côi của 12 huyện, thị, thành. Trong đó, huyện Diễn Châu có 60 người khuyết tật được trao tặng xe lăn, huyện Thanh Chương có 55 người, Quỳnh Lưu 46 người, TX Hoàng Mai 25 người, TP Vinh 25 người... Để sử dụng hiệu quả xe lăn, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Nghệ An đã tổ chức các lớp tập huấn quy trình lắp ráp, đều chỉnh, hướng dẫn sử dụng...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã  cám ơn sự quan tâm, tài trợ của Tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo FWM ( Mỹ), Tổ chức trả lại tuổi thơ và Tổ chức nhân đạo cho trẻ em Việt Nam, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các tổ chức nhân đạo cần quan tâm, ủng hộ giúp cho nhiều đối tượng khuyết tật trên địa bàn tỉnh được nhận xe lăn.

 c
Bàn giao xe lăn cho đại diện các Hội bảo trợ người khuyết tật & trẻ em mồ côi cá huyện, thị, thành.

Đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đánh giá cao Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Nghệ An đã có những hoạt động rất thiết thực kêu gọi, vận động các nhà tài trợ. Trong thời gian tới, Hội cần nỗ lực hơn nữa để có những hoạt động thiết thực giúp cho người khuyết tật Nghệ An được tiếp nhận xe lăn.

Hoàng Vĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới