Các tổ chức quốc tế lên án việc giả vờ vụ sát hại của Babchenko

Các đại diện của tổ chức quốc tế chỉ trích Kiev vì đưa thông tin sai lệch về số phận của nhà báo Arkady Babchenko.
 
Hành động của chính quyền Ukraina đã không chỉ bởi các tổ chức quốc tế lên án, các nhà báo quốc tế cũng ủng hộ lập trường của họ.

Theo nhà chuyên gia của CNN Jill Doherty, "sự phục sinh" của Babchenko có thể làm suy yếu niềm tin Ukraina trên khắp thế giới.

"Tất cả điều này gây hại lớn cho báo chí, và cuối cùng nó gây hại cho Ukraina và niềm tin nó trên toàn thế giới. Tôi nghĩ đó là sự tàn ác thực sự mà cuối cùng gây hại cho những người tổ chức nó", bà nói.

Ở Ukraina, tuyên bố của SBU về việc giả vờ vụ sát hại đã được nhận thức một cách mơ hồ. Vì vậy, chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền Vladimir Oleinik gọi vụ việc này là buổi diễn xấu hổ và không loại trừ rằng vụ việc tiếp tục phát triển.

"Hành động này xác nhận rằng ở Ukraina đang có một mớ hỗn độn Thủ tướng Groisman bày tỏ lời chia buồn của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Klimkin "nêu lên" Liên Hợp Quốc. Họ cũng không biết rằng họ đã được sử dụng một cách ngầm", ông nói trên đài phát thanh Sputnik.

Tin mới