Các trường học ở Nghệ An tích cực chuẩn bị vui đón học sinh vào lớp 1

(Baonghean.vn) - Học sinh lớp 1 năm nay đánh dấu một giai đoạn mới của ngành Giáo dục Việt Nam khi các em sẽ là những học sinh đầu tiên được học bộ sách giáo khoa mới theo Chương trình phổ thông tổng thể. Chương trình cũng kỳ vọng sẽ tạo ra một thế hệ học sinh mới được phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực...
Cuối tháng 8, những bộ sách giáo khoa mới đã về với thầy và trò Trường Tiểu học Lưu Kiền của huyện Tương Dương. Để kịp thời cho ngày khai giảng, giáo viên trong trường đã được huy động để soạn sách cho học sinh và tham gia các chương trình tập huấn tại trường về sách giáo khoa mới. Ảnh: Đức Anh
Cuối tháng 8, những bộ sách giáo khoa mới đã về với thầy và trò Trường Tiểu học Lưu Kiền của huyện Tương Dương. Để kịp thời cho ngày khai giảng, giáo viên trong trường đã được huy động để soạn sách cho học sinh và tham gia các chương trình tập huấn tại trường về sách giáo khoa mới. Ảnh: Đức Anh
 
Năm nay, hơn 500 trường tiểu học trong toàn tỉnh sẽ chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, riêng với môn Tiếng Việt, hơn 100 trường tiểu học của các huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp lại chọn bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục”. Theo thầy giáo Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Kiền: Bộ sách Tiếng Việt mới có kênh hình và kênh chữ đều sinh động, dễ hiểu phù hợp với đặc thù học sinh miền núi, nhất là với những học sinh lớp 1, người dân tộc thiểu số chưa thông thạo Tiếng Việt. Ảnh: Đức Anh
Năm nay, hơn 500 trường tiểu học trong toàn tỉnh sẽ chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, riêng với môn Tiếng Việt, hơn 100 trường tiểu học của các huyện vùng cao như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp lại chọn bộ sách  “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục”. Theo thầy giáo Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Kiền: Bộ sách Tiếng Việt mới có kênh hình và kênh chữ đều sinh động, dễ hiểu phù hợp với đặc thù học sinh miền núi, nhất là với những học sinh lớp 1, người dân tộc thiểu số chưa thông thạo Tiếng Việt. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trước ngày bước vào năm học mới, giáo  viên ở các  trường cùng tranh thủ xem lại chương trình trong sách giáo khoa mới. Dù lo lắng nhưng đa phần đều háo hức bởi kỳ vọng chương trình thay sách sẽ đem lại nhiều chuyển biến tích cực cho học sinh tiểu học. Ảnh: Đức Anh
    
Khó khăn hiện nay, đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo chương trình mới. Ảnh: Đức Anh
Khó khăn hiện nay, đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo chương trình mới. Ảnh: Đức Anh
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông và các giáo viên Trường Tiểu học Đôn Phục đang khảo sát địa điểm để triển khai mô hình trường tiểu học bán trú. Điều này, sẽ tạo điều kiện để học sinh trong toàn xã được học tập trung tại điểm trường chính, được ăn ở bán trú tại trường và có cơ hội được học Tiếng Anh, Tin học theo chương trình mới. Ảnh: Đức Anh
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông và các giáo viên Trường Tiểu học Đôn Phục đang khảo sát địa điểm để triển khai mô hình trường tiểu học bán trú. Điều này, sẽ tạo điều kiện để học sinh trong toàn xã được học tập trung tại điểm trường chính, được ăn ở bán trú tại trường và có cơ hội được học Tiếng Anh, Tin học theo chương trình mới. Ảnh: Đức Anh
Trước khi đón học sinh trở lại, Trường Tiểu học Chôm Lôm - Con Cuông kiểm tra lại phòng học Ngoại ngữ. Việc đầy đủ trang thiết bị sẽ tạo cơ hội để học sinh các huyện miền núi cao nâng cao các kỹ năng nghe, nói. Ảnh: Đức Anh
Trước khi  đón học sinh trở lại, Trường Tiểu học Chôm Lôm - Con Cuông kiểm tra lại phòng học Ngoại ngữ. Việc đầy đủ trang thiết bị sẽ tạo cơ hội để học sinh các huyện miền núi cao nâng cao các kỹ năng nghe, nói. Ảnh: Đức Anh
Ngày 27/8 Trường Tiểu học Nghi Ân, Nghi Lộc đã tiến hành bốc thăm chọn cô chọn lớp. Việc tổ chức bốc thăm có sự chứng kiến của ban giám hiệu nhà trường, Hội phụ huynh. Cô Hoàng Thị Lữ tổ trưởng tổ 1 cho biết năm nay khối lớp 1 được ban giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm, phân công các giáo viên có trình độ chuyên môn đồng đều, có kinh nghiệm và năng lực. Trước khi bước vào năm học mới những giáo viên được phân công dạy lớp 1 cũng đều được tập huấn kỹ càng. Tôi nghĩ tất cả giáo viên ở trường đã sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng ở phía trước. Ảnh: Đức Anh
Tại thành phố Vinh, năm nay học sinh lớp 1 sẽ được phân lớp thông qua hệ thống phần mềm. Sau khi có lớp, các trường tiểu học sẽ tiến hành bốc thăm chọn cô giáo chủ nhiệm. Việc tổ chức bốc thăm có sự chứng kiến của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Phụ huynh. Cô Hoàng Thị Lữ - Tổ trưởng tổ 1 - Trường Tiểu học Nghi Ân cho biết: Năm nay khối lớp 1 được Ban Giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm, phân công các giáo viên có trình độ chuyên môn đồng đều, có kinh nghiệm và năng lực. Trước khi bước vào năm học mới, những giáo viên được phân công dạy lớp 1 được tập huấn kỹ càng. Tôi nghĩ tất cả giáo viên ở trường đã sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng ở phía trước. Ảnh: Đức Anh
 
Sau khi bốc thăm chọn cô chọn lớp toàn bộ giáo viên và ban giám hiệu nhà trường cùng đặt quyết tâm cao để hoàn thành chương trình giảng dạy năm học 2020 - 2021. Ảnh: Đức Anh
Sau khi bốc thăm chọn cô, chọn lớp toàn bộ giáo viên và Ban Giám hiệu nhà trường cùng đặt quyết tâm cao để hoàn thành chương trình giảng dạy năm học 2020 - 2021. Để chuẩn bị cho chương trình thay sách, hơn 2.000 cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 trong toàn tỉnh cũng đã được tham gia tập huấn với nhiều chuyên đề khác nhau. Ảnh: Đức Anh
 
Học sinh lớp 1 được các cô giáo ân cần chào đón vào lớp học. Các em hôm nay được ngồi cùng với bố mẹ trong lớp để nghe cô giáo phổ biến về một số yêu cầu đối với học sinh và phụ huynh khi bước vào lớp 1. Ảnh: Đức Anh
Ngay sau khi phân lớp, học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nghi Ân cũng được bố mẹ đưa đến trường để nhận lớp, nhận cô.  Ảnh: Đức Anh
 
Từ năm học này, các em sẽ được làm quen với bảng đen phấn trắng. Những lời chào yêu thương của các thầy, cô giáo sẽ giúp học sinh và phụ huynh vững tin trong năm đầu tiên tới trường. Ảnh: Đức Anh
Từ năm học này, các em sẽ được làm quen với bảng đen phấn trắng. Những lời chào yêu thương của các thầy, cô giáo sẽ giúp học sinh và phụ huynh vững tin trong năm đầu tiên tới trường. Ảnh: Đức Anh
 
Cô giáo Hà Thị Anh Đào chủ nhiệm lớp 1 E Trường Tiểu học Nghi Ân phổ biến một số nội quy quy định dành cho các em học sinh lớp 1. Khác với khi còn học mầm non các em học sinh khi bước vào lớp 1 phải học hành một cách nề nếp hơn. Các em phải tuân thủ giờ giấc của trường, phải thực hiện đúng thời khóa biểu mà cô và trường đã quy định từ trước. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo Hà Thị Anh Đào - Chủ nhiệm lớp 1 E, Trường Tiểu học Nghi Ân phổ biến một số nội quy quy định dành cho các em học sinh lớp 1. Khác với khi còn học mầm non các em học sinh khi bước vào lớp 1 phải học hành một cách nề nếp hơn. Ảnh: Đức Anh
Dù đang còn những bỡ ngỡ đầu tiên nhưng với học sinh lớp 1, đây sẽ là một chặng đường mới trên bước đường các em trưởng thành. Ảnh: Đức Anh
Dù đang còn những bỡ ngỡ đầu tiên nhưng với học sinh lớp 1, đây sẽ là một chặng đường mới trên bước đường các em trưởng thành. Ảnh: Đức Anh

Chương trình phổ thông tổng thể mới sẽ bắt đầu được triển khai đầu tiên từ năm học này dành cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Từ năm học tới, chương trình sẽ được triển khai cuốn chiếu theo từng bậc học, cấp học. Riêng với học sinh tiểu học, mục tiêu Chương trình là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Ảnh: Đức Anh
Chương trình phổ thông tổng thể mới sẽ bắt đầu được triển khai đầu tiên từ năm học này dành cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Từ năm học tới, chương trình sẽ được triển khai cuốn chiếu theo từng bậc học, cấp học. Riêng với học sinh tiểu học,  mục tiêu Chương trình  là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực.
Ảnh: Đức Anh

Tin mới