Các tỷ phú trên thế giới nói như thế nào về tiền bạc?

(Baonghean.vn) - Quan điểm của bạn về tiền bạc có thể là một yếu tố quan trọng quyết định bạn có trở nên giàu có hay không. Cùng tìm hiểu các tỷ phú trên thế giới họ nói như thế nào về tiền bạc.

1. Jack Ma - Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Group

“Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững trong khi vẫn có trách nhiệm với xã hội và làm thế giới tốt hơn lại rất khó.” – Jack Ma, chủ tịch của Alibaba Group
“Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững trong khi vẫn có trách nhiệm với xã hội và làm thế giới tốt hơn lại rất khó".

 2. Mark Zuckerberg, CEO của Facebook

“Mục tiêu của tôi chưa bao giờ chỉ đơn giản là lập ra một công ty. Rất nhiều người hiểu nhầm điều đó, như thể tôi không quan tâm đến doanh thu hay lợi nhuận gì cả. Điều tôi muốn nói là phải xây dựng được một cái gì đó thực sự tạo ra sự thay đổi lớn với thế giới”. – Mark Zuckerberg, CEO của Facebook
“Mục tiêu của tôi chưa bao giờ chỉ đơn giản là lập ra một công ty. Rất nhiều người hiểu nhầm điều đó, như thể tôi không quan tâm đến doanh thu hay lợi nhuận gì cả. Điều tôi muốn nói là phải xây dựng được một cái gì đó thực sự tạo ra sự thay đổi lớn với thế giới”. 

 3. Warren Buffett, chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway

“Tôi sẽ nói cho bạn biết cách trở nên giàu có. Hãy đóng cửa lại. Biết sợ hãi khi người khác tỏ ra tham lam. Biết tham lam khi người khác tỏ ra sợ hãi”. – Warren Buffett, chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway
“Tôi sẽ nói cho bạn biết cách trở nên giàu có. Hãy đóng cửa lại. Biết sợ hãi khi người khác tỏ ra tham lam. Biết tham lam khi người khác tỏ ra sợ hãi”. 

 4. George Soros - Nhà đầu tư và Chủ tịch của Soros Fund Management

“Thị trường tài chính nhìn chung rất khó dự đoán… Ý tưởng có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra mâu thuẫn với cách nhìn của tôi về thị trường”. – George Soros, nhà đầu tư và chủ tịch của Soros Fund Management
“Thị trường tài chính nhìn chung rất khó dự đoán… Ý tưởng có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra mâu thuẫn với cách nhìn của tôi về thị trường”.

 5. Michael Dell, CEO của Dell Inc.

“Tôi tin rằng bạn phải hiểu được tính kinh tế của một doanh nghiệp trước khi đưa ra được chiến lược, và bạn phải hiểu được chiến lược của mình trước khi có được cấu trúc. Nếu bạn đạt được những thứ này theo một trật tự khác, có thể bạn sẽ thất bại”. – Michael Dell, CEO của Dell Inc.
“Tôi tin rằng bạn phải hiểu được tính kinh tế của một doanh nghiệp trước khi đưa ra được chiến lược, và bạn phải hiểu được chiến lược của mình trước khi có được cấu trúc. Nếu bạn đạt được những thứ này theo một trật tự khác, có thể bạn sẽ thất bại”.

 6. Sheldon Adelson - Chủ tịch và CEO của Las Vegas Sands Corporation

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc trở nên giàu có. Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Điều thực sự thúc đẩy tôi là phải cố làm được một điều gì đó có ý nghĩa”. – Sheldon Adelson, chủ tịch và CEO của Las Vegas Sands Corporation
“Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc trở nên giàu có. Ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Điều thực sự thúc đẩy tôi là phải cố làm được một điều gì đó có ý nghĩa”. 

 7. Ingvar Kamprad người sáng lập IKEA

“Tôi hơi chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, thì sao nào? Tôi nghĩ về số tiền mình sắp tiêu cho mình và tự hỏi liệu khách hàng của IKEA có đủ khả năng chi tiền như thế không… Tôi có thể thường xuyên mua vé máy bay hạng nhất, nhưng có nhiều tiền không phải là lý do chính đáng để bạn có thể phung phí. Nếu là một lãnh đạo giỏi, thì bạn phải làm gương cho mọi người. Tôi phải làm vậy vì mọi nhân viên IKEA”. – Ingvar Kamprad người sáng lập IKEA
“Tôi hơi chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, thì sao nào? Tôi nghĩ về số tiền mình sắp tiêu cho mình và tự hỏi liệu khách hàng của IKEA có đủ khả năng chi tiền như thế không… Tôi có thể thường xuyên mua vé máy bay hạng nhất, nhưng có nhiều tiền không phải là lý do chính đáng để bạn có thể phung phí. Nếu là một lãnh đạo giỏi, thì bạn phải làm gương cho mọi người. Tôi phải làm vậy vì mọi nhân viên IKEA”. 

 8. Meg Whitman -CEO của Hewlett Packard Enterprise

“Khi một doanh nghiệp nhỏ lớn mạnh được như eBay đã làm, nó có tác động rất lớn. Nó tạo ra các doanh nghiệp nhỏ khác cung cấp ngược lại cho nó nguồn vốn, hàng hóa và dịch vụ tri thức”. – Meg Whitman, CEO của Hewlett Packard Enterprise
“Khi một doanh nghiệp nhỏ lớn mạnh được như eBay đã làm, nó có tác động rất lớn. Nó tạo ra các doanh nghiệp nhỏ khác cung cấp ngược lại cho nó nguồn vốn, hàng hóa và dịch vụ tri thức”. 

 9. Sergey Brin -đồng sáng lập Google kiêm Chủ tịch của Alphabet Inc.

“Bạn hay nghe người ta nói tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng thẳm sâu trong tâm trí mình, tôi cho rằng rất nhiều tiền sẽ mua được một chút hạnh phúc. Nhưng có thể điều đó không đúng lắm”. – Sergey Brin, đồng sáng lập Google kiêm chủ tịch của Alphabet Inc.
“Bạn hay nghe người ta nói tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng thẳm sâu trong tâm trí mình, tôi cho rằng rất nhiều tiền sẽ mua được một chút hạnh phúc. Nhưng có thể điều đó không đúng lắm”. 

 10. Jeff Bezos, CEO của Amazon

“Tôi nghĩ tính tằn tiện sẽ khiến người ta sáng tạo, cũng như những yếu tố cản trở khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi chiếc hộp chật hẹp là tự sáng tạo ra đường thoát của bạn”. – Jeff Bezos, CEO của Amazon
“Tôi nghĩ tính tằn tiện sẽ khiến người ta sáng tạo, cũng như những yếu tố cản trở khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi chiếc hộp chật hẹp là tự sáng tạo ra đường thoát của bạn”. 

 11. Larry Page, đồng sáng lập Google kiêm CEO của Alphabet Inc.

“Nếu động lực của chúng tôi là tiền, thì chúng tôi đã bán công ty này từ lâu và ra bãi biển nghỉ ngơi rồi”. – Larry Page, đồng sáng lập Google kiêm CEO của Alphabet Inc.
“Nếu động lực của chúng tôi là tiền, thì chúng tôi đã bán công ty này từ lâu và ra bãi biển nghỉ ngơi rồi”.

 12.  Michael Bloomberg, CEO của Bloomberg LP

Tôi cho rằng khi một người có càng nhiều tiền thì họ sẽ càng chi tiêu nhiều hơn. Nếu không chi tiêu, họ sẽ dùng tiền để đầu tư. Và đầu tư chính là một cách tạo ra công ăn việc làm. Tiền sẽ được giữ trong các quỹ tương hỗ hoặc các loại hình ngân hàng khác nhau đồng thời sẽ được bơm ra ngoài thị trường dưới hình thức các khoản nợ.
Tôi cho rằng khi một người có càng nhiều tiền thì họ sẽ càng chi tiêu nhiều hơn. Nếu không chi tiêu, họ sẽ dùng tiền để đầu tư. Và đầu tư chính là một cách tạo ra công ăn việc làm. Tiền sẽ được giữ trong các quỹ tương hỗ hoặc các loại hình ngân hàng khác nhau đồng thời sẽ được bơm ra ngoài thị trường dưới hình thức các khoản nợ.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới