Các ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 5/5, tại huyện Đô Lương đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Đô Lương; đại diện BCH Huyện ủy, Ủy ban Bầu cử huyện, MTTQ huyện cùng các phòng, ban liên quan. 

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 gồm có :

Ông Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ thông tin Văn phòng Quốc hội; Ông Trần Nhật Minh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Bà Hoàng Thị Thanh Loan - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

8 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 21 (gồm 32 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Đô Lương) gồm:

Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đình Toàn - Phó trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Vân - chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tài chính; Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương; Trần Hoàng Anh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đô Lương; Lê Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, huyện Đô Lương; Hoàng Thị Hồng Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, huyện Đô Lương.  

Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự hội nghị còn có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ủy ban bầu cử các đơn vị: Thị trấn, các xã: Đông Sơn, Yên Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn,Trung Sơn, Thuận Sơn, Nam Sơn, Đặng Sơn, cùng đại diện cử tri huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại hội nghị, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.
Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như: tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân - do dân - vì dân. Cùng đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, vấn đề an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội để tạo sự bứt phá đưa Đô Lương sớm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới và trở thành thị xã trong thời ngắn nhất.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Để thực hiện tốt các chương trình hành động đó, các ứng cử viên nêu rõ sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân. Đồng thời gần gũi, tiếp thu ý kiến nhân dân, thực hiện tốt cầu nối, chuyển tải những kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành liên quan. Phối hợp, tham mưu để có phương án giải quyết các vướng mắc tại cơ sở.
Hội nghị cũng là dịp để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử, đánh giá thực chất năng lực, trình độ của mỗi ứng cử viên. Trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người có đủ tiêu chuẩn để thay mặt nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Ứng cử viên Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động của mình tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cử tri tại huyện Đô Lương nhất trí cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn, các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình như đã trình bày trước nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên quan tâm, gần gũi hơn nữa đến đời sống nhân dân để hỗ trợ, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới; xây dựng chính sách hỗ trợ cho các cán bộ xóm sau sáp nhập; tạo sự liên kết vững chắc với doanh nghiệp trong đồng hành với người dân chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng tập trung, hàng hóa nhằm cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con ngày càng khởi sắc. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Cử tri huyện Đô Lương trình bày tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước các ý kiến của cử tri, các ứng cử viên đã tiếp thu, giải đáp những thắc mắc trong thẩm quyền của mình. Đồng thời sẽ kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền để giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Tin mới