Cách làm hay phòng chống đuối nước ở Anh Sơn

(Baonghean.vn)- Có nhiều sông suối lớn chảy qua, việc phòng chống đuối nước cho trẻ em ở huyện Anh Sơn được quan tâm thường xuyên và bằng những cách làm thiết thực, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn.

Địa bàn huyện Anh Sơn có 3 con sông lớn chảy qua, gồm: sông Lam, sông Con và sông Giăng, và chưa kể hàng trăm con suối lớn nhỏ ở hầu khắp các xã. Từ năm 2007 trở về trước, tình trạng đuối nước diễn ra khá thường xuyên, hầu như năm nào cũng diễn ra trên 10 vụ, gây nên những cái chết thương tâm.

Sông Lam và nhiều sông suối khác chảy qua địa bàn nên ở huyện Anh Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt là với trẻ nhỏ.
Sông Lam và nhiều sông suối khác chảy qua địa bàn nên ở huyện Anh Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Đối tượng thường bị đuối nước là các em lứa tuổi học sinh Tiểu học và THCS, thời điểm xẩy ra thường vào dịp nghỉ hè. Đó luôn là day dứt, trăn trở và lo lắng không chỉ của các bậc phụ huynh mà của cả thầy cô giáo và cộng đồng xã hội. Từ thực trạng ấy, ngành Giáo dục Anh Sơn quyết định tập trung giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.

Hệ thống bể bơi trị giá hơn 300 triệu đồng của thầy Bùi Hồng Thái (giáo viên Trường THCS Cẩm Sơn- Anh Sơn)
Hệ thống bể bơi trị giá hơn 300 triệu đồng của thầy Bùi Hồng Thái (giáo viên Trường THCS Cẩm Sơn- Anh Sơn) thu hút hàng trăm học sinh đến tập luyện kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè.

Thời gian đầu, vào dịp nghỉ hè, ngành Giáo dục tổ chức học bơi cho trẻ bằng cách dùng tre nứa kết thành bè, quây một vùng giữa sông Lam để làm địa điểm. Nhưng cách này vừa tốn kém, mức độ an toàn không cao nên những năm sau ngành phối hợp với Huyện đoàn thuê bể bơi của Trung đoàn 335 (đóng quân tại xã Tường Sơn) hướng dẫn kỹ thuật và tập bơi cho các em học sinh.

Các em nhỏ
Các em nhỏ hồ hởi đến bể bơi để tập luyện.

Việc tổ chức học tại bể bơi Trung đoàn 335 mỗi kỳ nghỉ hè thu hút hàng trăm học sinh tham gia, các buổi học diễn ra sôi nổi. Từ năm 2015, lãnh đạo ngành Giáo dục huyện khuyến khích các thầy cô giáo xây dựng hệ thống bể bơi để tổ chức luyện tập kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ. Đến nay, người đầu tiên hưởng ứng là thầy Bùi Hồng Thái- giáo viên Trường THCS Cẩm Sơn.Năm 2015, thầy Thái đã đầu tư hơn 300 triệu đồng để xây dựng hệ thống bể bơi, mua sắm đồ và kính bơi phục vụ các em học sinh có nhu cầu tập luyện. Qua 2 kỳ nghỉ hè, thầy đã huấn luyện được hơn 100 em thành thạo các kỹ năng bơi, có thể tự mình giải quyết tình huống khi gặp sự cố.

Trong giờ tập luyện, các em còn được trang bị phao và kính, đảm bảo an toàn.
Trong giờ tập luyện, các em còn được trang bị phao và kính, đảm bảo an toàn.

 Không chỉ học sinh trên địa bàn Cẩm Sơn, mà các xã vùng lận cận như Tường Sơn, Đỉnh Sơn, Hoa Sơn và Hùng Sơn cũng tìm đến học. Mỗi khóa học bơi được tổ chức 20 buổi với mức học phí 500 nghìn đồng, hầu hết các phụ huynh cho con tham gia lớp học đều hài lòng với kết quả đạt được cũng như mức học phí quy định.

Thầy Bùi Hồng Thái
Thầy Bùi Hồng Thái tập luyện kỹ năng bơi ngửa cho các em nhỏ.

Thầy Nguyễn Đức Vĩnh- Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Anh Sơn cho biết: “Từ khi tổ chức các lớp học kỹ năng phòng chống đuối nước, số lượng các vụ đuối nước giảm hẳn, từ chỗ 10-12 vụ mỗi năm xuống còn 1-2 vụ. Chúng tôi đang tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân và thầy cô giáo xây dựng bể bơi, nhân rộng mô hình tập luyện kỹ năng phòng chống đuối nước”.

Công Khang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới