Cách ngư dân Nghệ An giải cứu thành công tàu cá va đá ngầm sau 3 ngày đêm

(Baonghean.vn) - Để giải cứu thành công chiếc tàu ra khỏi dãy đá ngầm, đội cứu nạn đã phải huy động nhiều ngư dân có kinh nghiệm sông nước, hàng chục thùng phi cỡ lớn kết thành bè cho ép vào hai bên mạn thuyền; cùng với đó là nhiều phao nổi, thùng xốp chờ thủy triều lên đẩy tàu bị nạn nẩy lên, phương tiện phía ngoài giật và kéo tàu bị nạn ra khỏi dãy đá.

Như tin đã đưa, tàu cá NA - 95102 - TS do anh Phạm Văn Cường sau chuyến biển đầu năm về cảng cá lạch Quèn để tiêu thụ sản phẩm, trên đường trở về lạch Thơi xã Sơn Hải để tham dự lễ cầu ngư thì không may gặp nạn do va vào bãi đá ngầm thuộc địa phận thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu);

Đến 23h30p ngày 27/2, tàu cá bị nạn đã được giải cứu thành công và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Để giải cứu thành công chiếc tàu ra khỏi dãy đá ngầm, đội cứu nạn đã phải huy động nhiều ngư dân có kinh nghiệm sông nước, hàng chục thùng phi cỡ lớn kẹp vào 3 cây mương kết thành bè cho ép vào hai bên mạn thuyền; cùng với đó là nhiều phao nổi, thùng xốp được kết phía mũi và sau tàu, phía ngoài có nhiều cây mương để tránh khi kéo tàu ra khỏi đá ngầm, rồi dùng dây thừng móc nối tàu bị nạn với thân tàu của 2 phương tiện có công suất lớn cách vị trí bị nạn khoảng 300m để cứu hộ.

Huy động nhiều thùng phi và hàng trăm ngư dân để kết thành phao cứu sinh cho vào hai bên mạn tàu. Ảnh: Hữu Tình
Huy động nhiều thùng phi và hàng trăm ngư dân để kết thành phao cứu sinh cho vào hai bên mạn tàu. Ảnh: Hữu Tình
Khi có thủy triều, chiếc tàu bị nạn nẩy lên, hai phương tiện phía ngoài có nhiệm vụ giật và kéo tàu bị nạn ra khỏi dãy đá. Phương pháp này được lặp đi lặp lại nhiều lần mới giải cứu thành công chiếc tàu bị nạn.

Đến 23h30p ngày 27/2 công tác giải cứu đã hoàn tất. Hiện con tàu bị hư hỏng khá nặng, phần khoang tàu có nhiều lỗ thủng khá to, hai bên mạn tàu cũng có nhiều lỗ toác, máy móc trên tàu có biểu hiện của sự hoen rỉ do ngâm dưới nước muối, lượng dầu trên tàu đã hư hỏng hoàn toàn.

Dự kiến trưa 28/2 tàu bị nạn được hai phương tiện lai dắt vào cảng lạch Quèn kiểm tra sửa chữa.

Được biết, chiếc tàu cá bị nạn đã mua bảo hiểm thân tàu theo NĐ 67. Sau khi bị nạn phía công ty Bảo hiểm Pijico đã đến lập biên bản hiện trường, giám định độc lập kiểm kê mức độ thiệt hại dựa trên biên bản, Bảo hiểm sẽ đền bù cho tàu gặp nạn theo quy định.

Trước đây tàu cá NA- 95102  -TS cũng đã từng bị nạn, trong quá trình khai thác trên biển đã bị hư hỏng một số thiết bị trên tàu, chủ tàu đã báo với phía công ty Bảo hiểm và đã được lập biên bản. Tuy nhiên chưa được chi trả bảo hiểm thì tiếp tục xảy ra sự cố va vào đá ngầm.

Tin mới