Cài định vị theo dõi vợ và đâm chết tình địch

Phát hiện vợ đang ở nhà nghỉ qua định vị trên điện thoại, Bùi Thanh Phát, 47 tuổi, rủ bạn đi đánh ghen và dùng dao đâm chết tình địch.

Bùi Thanh Phát (ở Bình Dương) vừa bị TAND TP. HCM tuyên phạt 23 năm tù về các tội "Giết người", cướp tài sản. Giúp sức cho Phát, Nguyễn Thanh Duy (37 tuổi) nhận mức án 8 năm tù. HĐXX nhận định bị hại có phần lỗi nên xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Phát

Theo cáo trạng, Phát kết hôn với chị Lê có hai con chung, cả gia đình sống tại thị xã Bến Cát (Bình Dương). Đầu năm 2017, anh Thành (37 tuổi, quê Tiền Giang) thường đến quán cơm của vợ Phát ăn nên có quen biết chị Lê. Mấy tháng sau, Phát nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh Thành nên cài định vị vào xe chị Lê để theo dõi.

Sáng 18/10/2018, anh Thành thuê phòng tại nhà nghỉ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi rồi hẹn chị Lê đến. Thấy vợ ra khỏi nhà, Phát mở điện thoại xem định vị biết vợ đến nhà nghỉ. Anh ta chuẩn bị dao, roi điện rủ Duy đi đánh ghen, quay hình làm bằng chứng. Đến nơi, Phát thấy xe vợ ở sân nhà nghỉ nên nổi cơn ghen.

Phát truy hỏi bà chủ phòng của vợ, giao cho Duy canh bên ngoài rồi đạp cửa xông vào. Thấy anh Thành đang đứng với vợ, Phát rút dao đâm anh này một nhát trúng ngực. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài nhưng gục chết sau đó.

Sau khi gây án, thấy trên bàn trong phòng có dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại (trị giá 30 triệu đồng) của anh Thành, Phát nghĩ vợ mua cho người này nên gom vào balô nạn nhân rồi đem về. Trưa cùng ngày, Phát và Duy bị công an bắt giữ.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Tin mới