Cãi với bạn gái rồi đâm chết ông hàng xóm

Bị nhắc nhở chuyện cãi nhau lớn tiếng với bạn gái trước nhà ông hàng xóm, nam thanh niên cự cãi với ông này rồi đâm chết người..

Ngày 30/3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Đức Anh (28 tuổi; ngụ tại TP HCM) 19 năm tù về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) và Trần Minh Tâm (25 tuổi; cùng ngụ quận 4, TP HCM) cùng bị phạt 1 năm tù về "Gây rối trật tự công cộng". Riêng bị cáo Tâm được cho hưởng án treo.

Cãi với bạn gái rồi đâm chết ông hàng xóm ảnh 1

Bị cáo Vũ Đình Đức Anh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 18/1/2017, Vũ Đình Đức Anh đến nhà bạn gái tại đường Vĩnh Hội, quận 4 chơi. Khi đến nơi, Đức Anh dựng xe trước nhà ông Trần Minh Chánh (49 tuổi; hàng xóm) đứng nói chuyện với bạn gái. Một lát sau, Đức Anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau lớn tiếng.

Ông Chánh nghe thấy lớn tiếng nên đi ra hỏi chuyện, nhắc nhở thì xảy ra cự cãi với Đức Anh. Ông Chánh đánh Đức Anh thì bị thanh niên này đánh trả.

Lúc này, Nguyễn Văn Tuấn (cháu của ông Chánh) và Trần Minh Tâm (con của ông Chánh) thấy người nhà bị đánh liền chạy ra hỗ trợ. Tuấn cầm cây sắt đánh vào đầu và đùi trái của Đức Anh.

Đức Anh chạy đến quán hủ tiếu gõ gần đó cầm một con dao quay lại đuổi đánh đối phương. Thấy vậy, ông Chánh chạy đến can ngăn thì bị Đức Anh đâm khiến ông tử vong ngay sau đó do bị thủng tim, đa chấn thương.

Sau khi gây án, Đức Anh bỏ trốn rồi nhanh chóng bị công an bắt giữ.

Tin mới