Cầm lựu đạn vào nhà văn hóa dọa giết xóm trưởng

(Baonghean.vn) - Cho rằng ông Trần Văn Khuyên - Xóm trưởng đã lấy mất 1,2 sào ruộng nhà mình, Đinh Xuân Hải (SN 1961), trú tại xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân (Tân Kỳ) đã về nhà lấy 1 quả lựu đạn kề vào cổ ông này.

 Sáng 21/5, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Đinh Xuân Hải, SN 1961, trú tại xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân về tội đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vào khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 06/10/2019, Hải đến Nhà văn hóa xóm Nước Xanh thì thấy ông Trần Văn Khuyên - Xóm trưởng, bà Đinh Thị Ngọc - kế toán xóm, anh Đinh Xuân Sơn là Ban viên xóm đang tổ chức thu quỹ xây dựng địa phương làm nông thôn mới.

Bị cáo Đinh Xuân Hải tại tòa. Ảnh: Phương Hảo
Bị cáo Đinh Xuân Hải tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Do nghĩ đến chuyện địa phương thu hồi đất ruộng, nên Hải đi đến nói: "Bây lấy ruộng của tao mất 1,2 sào, tau cho bây chết". Tuy ông Khuyên đã giải thích chủ trương dồn điền, đổi thửa để xây dựng nông thôn mới cho Hải biết, nhưng Hải vẫn bức xúc nên đi về nhà  và ra gốc cây cà phê  lấy quả lựu đạn mà Hải đã nhặt được vào năm 1991 khi đào hầm khai thác đá đỏ tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Sau đó, Hải điều khiển xe máy mang quả lựu đạn đến Nhà văn hóa, ngồi bên cạnh ông Khuyên, tiếp tục nói: "Tau cho bây chết", rồi dùng tay phải đang cầm quả lựu đạn vòng ra sau cổ ông Khuyên, đồng thời ngón trỏ tay trái của Hải móc vào chốt quả lựu đạn.

 Thấy vậy, một số người sợ hãi chạy ra khỏi Nhà văn hóa. Ông Sơn can ngăn nên Hải bỏ ông Khuyên ra và mang lựu đạn đi về nhà.

Sau khi Hải về, ông Khuyên đã báo với Công an xã Giai Xuân. Sự việc được công an huyện Tân Kỳ lập hồ sơ, điều tra làm rõ.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh:
Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Sau đó, Hải bị khởi tố về hành vi đe dọa giết người vì lý do công vụ của nạn nhân và hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Tại phiên tòa, Hải bị phạt 42 tháng tù giam. 

Trước đó, Hải từng có tiền án cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Tin mới