Cầm mã tấu xông vào nhà chém người vì 'không ra nói chuyện'

Mâu thuẫn trong kinh doanh đá ốp lát, bốn người lao vào loạn đả, chém lẫn nhau khiến tất cả cùng trọng thương.

vac-ma-tau-chem-doi-thu-degianh-moi-lam-an

Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Th.T

Ngày 13/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khởi tố bị can, tạm giam Trần Quốc Nam (30 tuổi, trú huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Ba người khác, nhà chức trách đang xem xét hồ sơ để khởi tố trong thời gian tới.

Một tháng trước, Nam chở Dương Văn Đăng đến xã Đồng Trạch (Bố Trạch) tìm hai anh em Nguyễn Trung Lĩnh (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi). Bị từ chối lời yêu cầu "ra ngoài để nói chuyện làm ăn", Đăng cầm mã tấu lao vào nhà, chém tới tấp.

Bốn người của hai bên đã lao vào hỗn chiến, tranh giành con dao gọt hoa quả và mã tấu khiến tất cả đều bị thương. Khi nhà chức trách địa phương có mặt, bốn người mới dừng tay, đi cấp cứu.

Công an huyện Bố Trạch cho hay nguyên nhân hỗn chiến do tranh giành mối làm ăn trong kinh doanh đá ốp lát.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới