Cán bộ, đảng viên phải chú trọng đạo đức, năng lực và bám sát cơ sở

(Baonghean.vn) - Chiều 3/2, Chi bộ Tổng hợp trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 2/2017, đúng dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017).

Tham gia sinh hoạt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thu Giang.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thu Giang.

Trong buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên trong năm mới Đinh Dậu, các đảng viên đã cùng nhau ôn lại lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng 87 năm về trước, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt hết sức quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Tổng hợp triển khai một số chủ trương, chính sách mới về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho rằng các cán bộ, đảng viên không những cần nhận thức đường lối đúng đắn, mà còn cần nghiên cứu thực tiễn, bổ cứu lý luận, tăng cường đi cơ sở.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho rằng các cán bộ, đảng viên không những phải nhận thức đường lối đúng đắn, mà còn cần nghiên cứu thực tiễn, bổ cứu lý luận, tăng cường đi cơ sở. Ảnh: Thu Giang.

Phát biểu trong buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng để xây dựng Đảng ngày một vững mạnh, từng chi bộ, cán bộ đảng viên phải tiếp tục nâng cao trình độ, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; tránh hạn chế về mặt nhận thức lý luận, kéo theo đó là hạn chế về bản lĩnh chính trị.q

Đồng chí khẳng định, điều quan trọng là tạo sự thống nhất trong Đảng về tư tưởng, hành động, các cán bộ, đảng viên không những cần nhận thức đường lối đúng đắn, mà còn cần nghiên cứu thực tiễn, bổ cứu lý luận, tăng cường đi cơ sở.

“Các chi bộ cần chăm lo đoàn kết, thống nhất, nhất là trong tình hình hiện nay thông tin nhiều chiều, nhiều luồng bình luận thì càng cần hình thành tư tưởng đúng đắn”, Phó Bí thư Tỉnh ủy nói, đồng thời nhấn mạnh chi bộ phải tự mình chăm lo nâng cao nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm Nhà máy sản xuất gạch Tuynel ở xã Nghi Lâm. Ảnh tư liệu: Thành Duy.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm Nhà máy sản xuất gạch Tuynel ở xã Nghi Lâm. Ảnh: Thành Duy.

Các ý kiến từ đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Huy và các đảng viên khác trong chi bộ cơ bản đồng tình với các nội dung, báo cáo trình bày tại buổi sinh hoạt, nhấn mạnh sự cần thiết phải song hành trau dồi năng lực, đạo đức, bản lĩnh chính trị với sâu sát tới tận cơ sở.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đóng góp của các đảng viên trong chi bộ.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới